Vụ Đông Xuân năm 2015-2016, huyện Đăk Đoa có trên 800ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt hạn hán được xem là kỷ lục của năm vừa rồi, trong đó hơn 500ha lúa bị mất trắng hoàn toàn. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay, huyện Đăk Đoa đã chủ động nguồn nước tưới ngay từ đầu vụ, cụ thể nhất là nạo vét, tu bổ lại hệ thống kênh thủy lợi, vận động người dân chuyển đổi nhiều diện tích lúa ở các chân ruộng thiếu nước sang trồng một số cây chịu hạn khác. Đây là giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với tình trạng hạn hán được dự báo là sẽ kéo dài trong mùa khô năm nay.

Mặc dù đã bước vào mùa khô nhưng hệ thống kênh thủy lợi Ia Ptâu nằm tại làng Rai, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa vẫn đầy ăm ắp nước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn 350ha lúa nước và hoa màu xung quanh khu vực này vẫn sẽ phát triển tốt trong suốt mùa khô năm nay. Đây là kết quả khả quan từ chính ý thức bảo quản, giữ gìn nguồn tài nguyên nước của người dân tại chổ và nhất là sự nỗ lực của chính quyền địa phương ngay từ đầu vụ.
Chị Planh – Cán bộ Nông nghiệp xã Hà Bầu – Đăk Đoa cho biết: “Về nguồn nước tưới năm nay dồi dào hơn năm ngoái. Cho tới thời điểm này sẽ đảm bảo không thiếu nước như năm ngoái, đủ cung cấp cho hơn hơn 300ha lúa và 2ha rau màu phát triển”.
Mùa khô năm 2016 được đánh giá là khốc liệt nhất kể từ nhiều năm trở lại đây không chỉ đối với Gia Lai mà cả Tây nguyên. Chỉ tính riêng tại huyện Đăk Đoa đã có trên 800ha cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó hơn 500ha lúa nước bị mất trắng hoàn toàn. Rút kinh nghiệm từ công tác chống hạn của năm ngoái, ngay từ đầu vụ Đông xuân năm nay, huyện Đăk Đoa đã chủ động nguồn nước tưới ngay từ cuối mùa mưa, cụ thể nhất là rà soát lại công năng hệ thống kênh thủy lợi ở các xã trên địa bàn để có hướng xử lý, khắc phục. Ngoài ra, địa phương còn khuyến cáo, hướng dẫn người dân chuyển đổi tất cả chân ruộng thiếu nước sang trồng hoa màu và một số cây chịu hạn khác đồng thời sẵn sàng phương án đối phó với hạn hán khi bước vào cao điểm. Chính đây cũng là điều kiện quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân khi gieo trồng trong mùa khô.
Ông Lê Tấn Hùng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Đăk Đoa cho biết: “Khi tình trạng hạn cao điểm xảy ra thì sẽ tuyên truyền, vận động người dân sử dụng máy bơm tưới nước cho những loại cây có giá trị kinh tế như cà phê, hồ tiêu. Đối với cây lúa, cây rau màu thì tưới luân phiên để sử dụng và tận dụng tối da nguồn nước nhằm đảm bảo cho các loại cây phát triển ổn định”.
Mùa khô 2017 đã đến và được dự báo là kéo dài với tính chất và mức độ khó kiểm soát. Chính việc chủ động đối phó với hạn hán tại huyện Đăk Đoa được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho ngành nông nghiệp tại địa phương./.
Thu Thủy – Mỹ Tiến -M.Trí