Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa, năm học 2021 – 2022, toàn huyện có 51 trường học, 871 lớp với trên 28 ngàn học sinh, tăng trên 1500 em so với năm học trước. Tuy nhiên, các trường học trên địa bàn huyện lại đang đối diện với một khó khăn lớn, đó là tình trạng thiếu giáo viên.

Năm học 2021 – 2022, toàn ngành GD & ĐT huyện Đak Đoa cần bổ sung thêm 372 giáo viên ở các bậc học. Trong đó bậc mầm non cần bổ sung nhiều nhất với 157 giáo viên, bậc tiểu học cần bổ sung 123 giáo viên, còn bậc THCS thì đang thiếu 92 giáo viên. Nếu tính cả nhân viên, ngành GD & ĐT huyện Đak Đoa cần bổ sung thêm 487 chỉ tiêu biên chế theo định mức trong năm học 2021 – 2022. Hiện huyện đã có kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên vào cuối tháng 11 tới, nhưng chỉ có thể bổ sung được một số lượng rất ít chỉ tiêu biên chế ở bậc học mầm non.
Để đảm bảo có đủ giáo viên đứng lớp, giải pháp tình thế đang được các trường học tại huyện Đak Đoa đưa ra là sắp xếp lại số buổi học, huy động cả ban giám hiệu tham gia đứng lớp, thậm chí là dồn ghép lớp, phòng học. Một giải pháp tình thế khác được các trường học lựa chọn trong khi chờ được bổ sung biên chế mới là ký hợp đồng ngắn hạn với giáo viên, hoặc mời giáo viên thỉnh giảng ở các trường lân cận về giảng dạy, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung của năm học./.
Quốc Linh, Minh Trung