Huyện Chư Sê với công tác giáo dục, cảm hóa những người từng một thời lầm lỗi

Cập nhật 13/11/2015, 10:11:45

Công tác quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng được huyện Chư Sê triển khai thực hiện tích cực trong thời gian qua. Công tác này không chỉ nhận sự được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp mà còn được nhân dân ủng hộ, giúp sức.

 

Ông Siu Hueh (Ama Thái)-Ủy viên UBMTTQVN huyện Chư Sê từng một thời bị lôi kéo, dụ dỗ theo Tin lành Đêga

Là một trong những người có uy tín đối với nhiều người DTTS, ông Siu Hueh (hay còn gọi là Ama Thái) hiện là Ủy viên UBMTTQVN huyện Chư Sê từng một thời bị lôi kéo, dụ dỗ theo Tin lành Đêga. Nhưng ông đã sớm tỉnh ngộ, từ bỏ con đường xấu, quay về chuộc lỗi với bà con.

Ông Siu Hueh (Ama Thái)-Ủy viên UBMTTQVN huyện Chư Sê nói: “Khi tôi đọc qua sách vở, tài liệu hiểu được rồi thì tôi quyết định dứt khoát, từ bỏ ngay luôn. Tôi không còn trong tổ chức phản động Đêga nữa, tôi thuộc về nhân dân và bảo vệ nhân dân của tôi. Đi khắp nơi, tôi nói thế này, bà con sai không phải do bà con sai mà do tôi trước, tôi mắc mưu trước, tôi nói bà con theo đạo này, bà con bị lừa bịp thôi. Tôi biết mình sai, quay về với Tổ quốc, dân tộc mình, bà con cứ theo tôi quay về đi, đừng có trốn ra nước ngoài. Tôi nói theo đạo nào hợp pháp, có lợi cho mình, cho Tổ quốc thì mình theo, Nhà nước không cấm đâu nhưng phải hợp pháp. Mình theo Đêga là mình chống lại bà con mình, chống Đảng, Nhà nước mình, dứt khoát không được”.

Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời xúi giục, lừa phỉnh của bọn phản động Fulro, thời gian qua, một số người dân tộc thiểu số ở các xã trên địa bàn huyện Chư Sê đã nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu trốn đi nước ngoài, chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm góp phần giúp bà con nhận ra âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng từng một thời lầm lỗi đã được quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng, người có uy tín từ huyện đến các thôn, làng cùng chung tay giáo dục, giúp đỡ các đối tượng.

Ông Nguyễn Hồng Linh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Cho biết: “Các tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm. Qua thực hiện dùng những người có uy tín, am hiểu nhiều lĩnh vực để tham gia cảm hóa, giáo dục đối tượng, răn đe đối tượng hiểu và chấp hành pháp luật. Trong quá trình đưa họ về giáo dục, cảm hóa, quản lý đối tượng tại cộng đồng, thứ nhất dùng tình cảm để cảm hóa họ, thứ 2 là nắm bắt cuộc sống, sinh hoạt để giúp đỡ họ”.

Với sự khoan hồng, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Nhà nước nhiều người dân tộc thiểu số từng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời lừa phỉnh của bọn phản động Fulro đã và đang nỗ lực vươn lên làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm, yên bình trên quê hương mình. Đặc biệt, nhiều người không chỉ tu chí làm ăn mà còn trở thành những điển hình sản xuất giỏi.

 Ông Rơ Mah Jip-Làng Hring, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê là một ví dụ, ông nói: “ Hồi xưa mình theo Tin lành Đêga thì bỏ bê ruộng vườn, cà phê ít làm lắm. Khi đi cải tạo về mình lo làm ăn kinh tế, vay Nhà nước mấy chục triệu mua phân bón, chăm sóc cà phê, mình đã làm được cái nhà, mua thêm mấy sào đất, trừ chi phí , thu nhập một năm được gần 200 triệu đồng”.

Nhận ra lỗi lầm của mình, những người một thời lầm lỗi luôn chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đang nỗ lực vươn lên, yên tâm chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng buôn làng ngày thêm giàu đẹp, bình yên./.

 

Thiên Thanh- Xuân Huy

Trả lời