Cứ mỗi khi bước vào mùa hè thì đuối nước ở trẻ em luôn trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm và tìm nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất tình trạng này. Tại Gia Lai với mục đích nâng cao ý thức và kỹ năng an toàn ở dưới nước cho thiếu nhi, nhiều đơn vị đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hồ bơi tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh – xã Ia Hlốp thời điểm này hoạt động liên tục, phục vụ việc dạy bơi cho gần 800 em. Tuy là một bộ môn thể dục tự chọn, nhưng tất cả học sinh trong trường đều hào hứng rèn luyện dưới sự hướng dẫn tận tình và chuyên nghiệp của giáo viên. Bởi trên hết, trong 12 tiết học, ngoài việc biết bơi, các em đã cảm nhận được sự thay đổi tích cực của cơ thể khi được tiếp cận với bộ môn này.
Em Phạm Mai Quỳnh Như – Lớp 6A2, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ: “Em học bơi thì em cảm thấy rất vui vì học bơi sẽ giúp cho em có một sức khỏe dẻo dai hơn và khi em xuống nước thì em không bị đuối nước. Về nhà em sẽ tuyên truyền cho các bạn xung quanh là không đi tắm ở ao hồ sông suối mà phải đi học bơi như chúng em.”
Cô Nguyễn Thị Linh – Giáo viên Thể dục Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Các trường khác không có bể bơi thì môn thể thao tự chọn sẽ là bóng chuyền, bóng đá… Còn trường THCS Nguyễn Chí Thanh có hồ bơi thì 12 tiết tự chọn sẽ dạy các em học bơi. Ở địa bàn của xã thì có rất là nhiều thác, hồ tưới cà phê chính vì thế việc đuối nước rất có thể xảy ra. Chính vì thế trong các tiết học thường xuyên tuyên truyền cho các em. Trước hết dạy cho các em biết bơi cho tốt, giúp các bạn khác tránh được đuối nước”.
Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong công tác chung tay giảm thiểu tỷ lệ tai nạn đuối nước, bên cạnh việc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng tư pháp huyện tổ chức các buổi tuyên truyền trên địa bàn 12 xã, thị trấn, thì ngay đầu mùa hè, Huyện đoàn Chư Sê đã mở lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những lớp dạy bơi miễn phí như thế này nhiều em đã có điều kiện tham gia học tập, trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và người khác.
Em Đỗ Hoàng Gia Hưng – Xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Trước kia em rất sợ nước, nhưng khi học lớp này rồi, em đã không còn sợ và đã biết bơi. Em đã học được cách xử lý để không bị đuối nước và cứu bạn nếu như bị đuối nước”.
Chị Trần Thị Thúy Anh – Bí thư Huyện đoàn Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Hai năm trở lại đây Huyện Chư Sê xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích. Chính vì thế, theo đề án của Trung ương đoàn, Huyện đoàn đã nhanh chóng mở các lớp dạy bơi miễn phí cho các em. Hiện nay đã mở được 2 lớp và có trên 50 em theo học. Thời gian đến sẽ tuyên truyền đến nhiều địa bàn dân cư để cùng nâng cao ý thức của người dân”.
Những hoạt động thiết thực đã có tác động tích cực trong đời sống cộng đồng dân cư. Hy vọng, cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa và quan tâm con em mình trong việc phòng chống các tai nạn thương tích không đáng có, nhất là đuối nước – một trong những vấn đề nhức nhối, cấp bách của xã hội hiện nay./ .
Thanh Vui, Minh Vũ