Vài năm trở lại đây, do cây cà phê, hồ tiêu nhiễm bệnh và già cỗi nên nhiều hộ dân tại huyện Chư Sê đã từng bước chuyển đổi sang trồng cây ăn trái; đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong suốt quá trình trồng, chăm sóc.
Đến thời điểm này, huyện Chư Sê có khoảng 100 hộ dân trồng cây ăn trái với tổng diện tích hơn 50 ha. Nhằm giúp người dân ổn định sản xuất, địa phương đã ban hành cơ chế hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha thông qua việc cung cấp phân bón, vật tư, thiết bị tưới; đồng thời, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giúp bà con nâng cao kiến thức, áp dụng vào thực tế vườn cây của gia đình. Định hướng giai đoạn 2020-2025, huyện sẽ nhân rộng diện tích lên 100-200 ha và phát triển thành vùng chuyên canh cây ăn trái. Bên cạnh đó, sẽ tìm kiếm thị trường và xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm cho người dân.
Đoàn Bình, R’Piên