Huyện Chư Sê – Tràn lan quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị

Cập nhật 11/6/2018, 08:06:59

Không khó để bắt gặp các mẫu quảng cáo rao vặt với những nội dung như cho vay trả góp, hút hầm cầu… ; bởi tình trạng này diễn ra khắp nơi trong thời gian qua, gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù các cơ quan chức năng đã và đang tích cực xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Phóng sự phản ánh tình trạng này tại huyện Chư Sê.

Những tờ rơi quảng cáo với hình thức bắt mắt, nội dung ngắn gọn như hút hầm cầu hoặc cho vay trả góp không cần thế chấp tài sản… đang xuất hiện nhan nhản khắp nơi tại các cột điện, góc phố, tường nhà dân, cột đèn tín hiệu giao thông, cây xanh… Điều đáng nói đó là việc quảng cáo “tín dụng đen” nở rộ qua hình thức “rao vặt” như thế này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về mất an ninh trật tự.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Tổ dân phố 8, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai nói:  “Tôi thấy các tờ rơi quảng cáo cho vay này dán ở khắp mọi nơi và không biết xuất hiện từ khi nào. Tôi thấy như vậy rất mất mỹ quan đô thị, không được đẹp mắt cho lắm, mong rằng mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ mỹ quan đô thị”.

Trước thực trạng này, chính quyền huyện Chư Sê đã có những động thái nhằm ngăn chặn. Nhiều văn bản được ban hành để chỉ đạo các ngành, các cấp vào cuộc; đồng thời nhiều hoạt động cũng được tích cực triển khai như ra quân bóc, xóa các quảng cáo rao vặt; dọn dẹp vệ sinh rác thải cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên truyền thanh truyền hình huyện, xã; tổ chức các cuộc họp tuyên truyền tại địa bàn khu dân cư; phổ biến trong các trường học…  nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hoan – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết:  “Trong thời gian qua, UBND thị trấn Chư Sê đã triển khai cho đội quản lý trật tự đô thị phối hợp cùng với Tổ tự quản an toàn giao thông ra quân với đoàn thanh niên tổ chức xóa bỏ các quảng cáo rao vặt, nhất là những quảng cáo rao vặt có ghi số điện thoại, các hàng rào, cột điện ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Sau khi đã xóa bỏ được các quảng cáo trên, UBND thị trấn đã chỉ đạo cho lực lượng công an thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn và nắm chắc các số điện thoại đó để nếu có hành vi tái phạm thì sẽ có biện pháp gọi lên răn đe giáo dục trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, để quản lý hình thức quảng cáo rao vặt này rất khó, bởi các đối tượng thường tranh thủ thực hiện dán vào lúc trời tối nên khó phát hiện. Luật Quảng cáo được Quốc hội khóa 13 thông qua năm 2012 nghiêm cấm các hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; trường hợp vi phạm đều bị xử phạt.

Ông Trần Văn Dự, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Chư Sê, Gia Lai cũng cho biết:  “Hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn huyện đang diễn biến rất phức tạp, nhiều cá nhân lợi dụng hình thức quảng cáo này để phục vụ cho hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi quảng cáo trên trụ điện, cây xanh… Đây là những hoạt động vi phạm Luật Quảng cáo. Đối với Phòng Văn hóa & Thông tin huyện đã tiến hành khảo sát và thu thập tất cả các số điện thoại trên tờ rơi để tổng hợp báo cáo với UBND huyện và Sở Thông tin & Truyền thông để có biện pháp ngăn chặn; đồng thời chấm dứt các thuê bao phục vụ cho hoạt động quảng cáo vi phạm”.

Đây là một trong những biện pháp mà huyện Chư Sê duy trì thực hiện thường xuyên trong thời gian qua để “dẹp nạn” quảng cáo rao vặt tràn lan tại địa bàn. Thế nhưng bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng thì cũng rất cần sự nâng cao cảnh giác từ chính người dân trong việc vay tiền từ những thông tin quảng cáo rao vặt này để tránh rủi ro cũng như thiệt hại không đáng có./.

 Mỹ Đức

Trả lời