Huyện Chư Sê tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Cập nhật 06/9/2022, 10:09:28

Hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đã lưu hành ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê, nguy cơ dịch bệnh gia tăng và bùng phát là rất cao. Do đó, các địa phương đã và đang triển khai các giải pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Chư Sê ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết tại 14 địa phương trên địa bàn huyện. Trong đó thị trấn ghi nhận hơn 100 ca; Ia Blang 42 ca, các xã còn lại đều ghi nhận từ 3 đến 5 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Để phòng chống và điều trị bệnh SXH hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng, ngành Y tế huyện Chư Sê đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế điều trị và phun hoá chất diệt muỗi.

Bác sĩ Nguyễn Đức Bảy – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Chư Sê cho biết: “Nhận định tình hình SXH có dấu hiệu tăng cao, diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó trung tâm y tế đã cho triển khai giám sát phát hiện ca bệnh kịp thời, khi phát hiện có ca bệnh, ổ dịch đã tổ chức cho dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy và tổ chức phun hoá chất diệt muỗi trưởng thành để hạn chế thấp nhất sốt xuất huyết xảy ra”.

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị, chưa có vắc-xin phòng ngừa hiệu quả, có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ngành y tế huyện đã phối hợp với các ban ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức lễ phát động ra quân phòng chống sốt xuất huyết, diệt lăng quăng, bọ gậy, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế và cán bộ y tế thôn làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hộ dân, địa bàn khu dân cư bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS vẫn còn chủ quan, chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống sốt xuất huyết nên số ca mắc ngày càng tăng.

Anh Nguyễn Văn Tình – Làng Dek, xã H Bông, huyện Chư Sê nói: “Cháu bị đau sốt lên đây được bác sỹ chuẩn đoán bệnh SXH nằm điều trị ở đây 01 tuần rồi, cách đây 2 ,3 năm nhà có mắc rồi đến nay cháu bị lại, ở nhà các chum bại đã lật úp hết, mùa này mưa nhiều nên dịch bệnh nhiều nên không may bị nhiễm bệnh SXH”

Anh Nguyễn Thành Lâm – Thôn Thái Hà, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê nói: “Sáng thức dậy thấy người mệt sốt cao ở nhà 01 ngày sau sốt cao rét run mệt mỏi toàn thân, lên bệnh viện Bác sỹ chuẩn đoán SXH, ở thôn hiện có nhiều người bị sốt chưa rõ nguyên nhân nhưng họ ngại nên không đến bệnh viện”

Theo khuyến cáo của ngành y tế, trong thời gian tới, thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường với khí hậu nóng, ẩm mưa nhiều, dịch sốt xuất huyết sẽ còn tăng cao, vì vậy người dân không được chủ quan lơ là, cần chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm, không để nước tù đọng, lật úp các chum vại đựng nước để muỗi không có nơi ẩn nấp, trú ngụ, chủ động mua, phun hoá chất diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Bác Sỹ Nguyễn Đức Bảy – Phó Giám đốc TT Y tế huyện Chư Sê khuyến cáo:  “Đề nghị mỗi người dân, mỗi người dân hàng ngày, hàng tuần chúng ta bỏ ra 5 phút 10 phút để chúng ta làm công tác vệ sinh môi trường làm công tác diệt loăng quăng bọ gậy làm liên tục như vậy thì chắc chắn rằng vấn đề phát triển của muỗi, vấn đề lăng quăng không còn nữa thì giải quyết sốt xuất huyết chắc chắn sẽ giải quyết.

Đến nay, huyện Chư Sê đã cơ bản được kiểm soát, không có trường hợp tử vong. 100% thôn, làng, TDP trên địa bàn huyện đã tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, 91 ổ dịch được Trung tâm y tế huyện xử lý, khống chế./.

CTV Hoàng Viên

Trả lời