Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 183 trường hợp mắc sốt xuất huyết ở 14/15 xã, thị trấn. Đặc biệt, bệnh có chiều hướng gia tăng kể từ tháng 6 đến nay với trên 150 ca mắc.
Đây là thời điểm thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, lượng mưa tăng cao. Trong khi đó, đa phần người dân có thói quen tích trữ nước mưa để sử dụng là điều kiện cho Vectơ truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và gia tăng trong thời gian tới. Trước tình hình đó, ngành Y tế huyện Chư Sê phối hợp với các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác truyền thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các ổ dịch – nơi có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue. Tuy nhiên, hiện tại số ca mắc sốt xuất huyết tại một số địa bàn của huyện vẫn còn tương đối cao.
Bác sĩ Văn Thị Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Khi đã được tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết là phải đổ chum, lọ và diệt loăng quăng, bọ gậy thì nhiều người dân rất ý thức, nhưng một số hộ dân ý thức cũng chưa được cao nên hiện tại bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã Ia Blang cũng còn cao”.
Được biết, những ngày gần đây, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã tiến hành giám sát, xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết; phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng ở một số địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết có thể bùng phát thành dịch./.
Quốc Linh, Minh Trung