Xác định việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất và tinh thần là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa lâu dài; vì vậy những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê đã chú trọng nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Gia đình bà Phan Thị Lý, xã Kông Htok, huyện Chư Sê là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi gia đình bà sinh 5 người con thì 3 người là nạn nhân chất độc da cam, trong đó 2 người đã chết. Cùng với đó, bản thân bà Lý cũng đang bị bệnh thận, phải đi điều trị thường xuyên. Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Lý hơn 100 triệu đồng. Từ số tiền được hỗ trợ, gia đình bà đã có thêm tiền để điều trị bệnh và đầu tư mua 2 con bò, 10 con heo và 3 con dê chăn nuôi, nhờ đó gia đình có thêm thu nhập ổn định hơn.
Bà Lý cho biết: “Gia đình cũng khó khăn, tôi đi chạy thận, tuần 3 lần, anh chở đi không có người làm nên khó khăn, nhờ bên Hội xem xét để giúp đỡ gia đình bớt khó khăn tí. Hội giúp đỡ cho gia đình tôi, gia đình khó khăn hội 1 năm cũng vào mấy lần để thăm gia đình, bên Hội cũng đỡ vất vả tí.”
Theo số liệu thống kê, toàn huyện Chư Sê hiện có hơn 1.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Trong đó, có hơn 800 người hoạt động kháng chiến, 450 gia đình với gần 600 người là nạn nhân; 70 gia đình có từ 2 – 6 nạn nhân còn sống. Để tạo nguồn quỹ giúp đỡ các nạn nhân, từ năm 2018 đến nay, Hội đã tích cực vận động đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh được hơn 3 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động quyên góp được, Hội đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; xây nhà ở; tặng xe lăn; hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên cho 44 trẻ em bị khuyết tật nặng và thực hiện chương trình “Hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam tại gia đình, cộng đồng”…
Chị Siu Thứ, xã Ia Pal, huyện Chư Sê bày tỏ: “Gia đình có con là nạn nhân chất độc da cam, thế hệ thứ 3. Cháu cũng được hưởng chế độ Nhà nước và Hội Nạn nhân cũng quan tâm tặng quà dịp lễ, tết,…Gia đình cảm ơn rất nhiều.”
Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam huyện Chư Sê. Cho biết: “Để làm tốt công tác chăm sóc, huyện đặt vấn đề ngay từ những năm trước đây cũng thế và hiện nay, huyện hết sức coi trọng việc vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, thì thực tế mà nói đối với chúng tôi, chúng tôi xác định công tác vận động trước hết làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cái thứ 2 là phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tại địa phương, vận động trên địa bàn và bên ngoài.”
Với những chương trình, hoạt động ý nghĩa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Sê thực hiện đã chia sẻ khó khăn và tạo động lực để nhiều nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Thúy Diện, Minh Trung