Để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng năm 2018, hiện nay, huyện Chư Pưh đang tập trung tháo gỡ những khó khăn trong việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ nhân dân triển khai trồng rừng.

Qua rà soát, toàn huyện Chư Pưh có gần 3.000 ha đất rừng bị lấn chiếm thuộc diện thu hồi để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Trên cơ sở đó, huyện Chư Pưh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và yêu cầu ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và các xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ được mục đích, quyền lợi trong việc giao đất để triển khai trồng rừng. Qua đó, người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương giao lại đất rừng đã lấn chiếm để trồng rừng. Nhờ đó mà trong năm 2017, huyện Chư Pưh đã triển khai thu hồi và trồng được gần 200 ha rừng.
Ông Bùi Như Hòa – Thôn Đoàn kết, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Tôi thấy chính sách trồng rừng của Nhà nước rất là tốt đã hỗ trợ toàn bộ giống, tiến công để trồng. Năm ngoái nhà tôi đã trồng 2 ha sau một thời gian tôi thấy cây sinh trưởng tốt nên năm nay trồng thêm 2 ha nữa”.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2017 – 2019, huyện Chư Pưh sẽ triển khai thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị lấn chiếm. Trong đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn thu hồi trên 520 ha, còn lại 6 xã sẽ thu hồi trên 2.400 ha. Đến nay, việc xác định ranh giới, lô, khoảnh đối với những diện tích cần thu hồi đã cơ bản hoàn tất. Song theo báo cáo của địa phương thì khó khăn nhất trong việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm là việc gặp gỡ các hộ dân để vận động vì địa bàn rộng và đa phần là đất xâm canh.
Ông Lê Quang Vang – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện nay xã Ia Blứ có gần 1.000 ha thuộc diện quy hoạch trồng rừng. Trên cơ sở đó thì trong quá trình triển khai địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc; mà cái khó nhất là tình trạng người dân ở các địa phương khác đến xâm canh trên địa bàn thì trong quá trình đi thẩm tra và vận động, tuyên truyền thì để gặp các hộ dân đó rất là khó và cần phải có thời gian và lộ trình”.
Trong năm 2018, huyện Chư Pưh dự kiến thu hồi gần 250 ha đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng. Theo quy định, mỗi hộ dân tham gia trồng rừng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, đến nay nguồn kinh phí thuộc dự án trồng rừng hỗ trợ 2 triệu đồng/ha chưa được phân bổ nên huyện Chư Pưh đã tạm ứng ngân sách để mua 62.000 cây giống cấp cho 40 hộ dân đăng ký. Còn lại là người dân tự mua giống nhưng mới chỉ nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách huyện đối với công phát dọn thực bì là 1 triệu đồng/ha. Để đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng, cùng với tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm thì huyện Chư Pưh mong muốn sớm có nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân.
Ông Lê Anh Dục – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh cho biết: “Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với các xã và đã phân công cho kiểm lâm địa bàn xuống tham mưu đắc lực cho các địa phương để tuyên truyền, vận động, nói rõ các chế độ được nhà nước ưu đãi như là hỗ trợ tiền mua giống, tiền chăm sóc và sản phẩm thì người dân được hưởng lợi, đất thì được nhà nước giao để quản lý về lâu, về dài và làm sao để người dân sau này sống được bằng chính nghề rừng. Và chúng tôi cũng đề nghị các cấp quan tâm sớm bố trí kinh phí để đảm bảo cho công tác trồng rừng được tốt hơn”.
Được biết, đến thời điểm hiện tại, huyện Chư Pưh đã triển khai trồng được 86 ha rừng, mới chỉ đạt hơn 34% kế hoạch năm 2018. Do đó, hiện huyện Chư Pưh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tìm các giải pháp tập trung tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng năm 2018./.
Đức Hải – Thu Hòa –Huy Toàn