Thời gian qua, huyện Chư Pưh đã tập trung giải quyết việc thiếu đất sản xuất và cấp nước sinh hoạt đảm bảo cho gần 100 hộ dân thôn Ia Bia, xã Ia Le theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang trong chuyến đi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện vào cuối năm 2017. Đến nay, việc giải quyết thiếu đất sản xuất đã cơ bản, song việc cấp nước sinh hoạt cho bà con thì khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra là cuối tháng 3 này.

Thôn Ia Bia được bố trí tái định canh, định cư vào năm 2008. Tuy nhiên, do việc cấp đất sản xuất cho người dân không đúng theo thực địa và hầu hết diện tích cấp đều bị xâm lấn nên từ đó đến nay rất nhiều hộ dân trong làng không có đất sản xuất, đời sống rất khó khăn. Mặt khác nước sinh hoạt không đảm bảo. Để kịp thời giải quyết thiếu đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân, ngay sau khi có chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến thị sát tình hình tại địa phương gần đây, huyện Chư Pưh đã thành lập Tổ công tác để triển khai thực hiện. Qua kiểm tra đối với khu vực được bố trí để cấp đất tái định canh cho thôn Ia Bia có 45 hộ lấn chiếm, xâm canh với diện tích trên 91 ha. Trong đó có 12 hộ thiếu đất sản xuất, diện tích dưới 1 ha nên không thuộc đối tượng thu hồi. Còn lại 33 hộ có diện tích xâm canh hơn 81 ha thuộc diện thu hồi. Đối với diện tích này đa phần người dân đều đang sản xuất, canh tác với các loại cây trồng như mỳ, điều, cao su… do đó, trong quá trình vận động gặp không ít khó khăn. Chính vì thế, cùng với những chính sách hỗ trợ, đền bù, huyện Chư Pưh đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tuyên truyền, vận động nhằm thu hồi lại diện tích bị xâm canh.
Ông Phạm Văn Thùy, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Chư Pưh cho biết: “Đến nay, các hộ dân xâm canh đã cơ bản thống nhất trả lại đất cho dự án. Hiện tại huyện đang chờ tỉnh hỗ trợ kinh phí để chi trả cho các hộ dân và tiếp theo đó là phân lô, giải thửa và tổ chức cho các hộ dân bốc thăm. Và từ nay đến cuối tháng 3 cố gắng để hoàn thành việc cấp đất sản xuất cho người dân”.
Còn đối với hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân thôn Ia Bia được huyện Chư Pưh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai thực hiện. Theo thiết kế, công trình cấp nước bằng loại hình bơm trực tiếp từ giếng khoan lên đài nước 10m3 và cấp tự chảy xuống các điểm tiêu thụ nước trong toàn hệ thống tại làng Ia Bia. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ phê duyệt hồ sơ thiết kế chưa triển khai thực hiện nên đến cuối tháng 3 này khó có nước cấp cho người dân. Vấn đề này đang được huyện Chư Pưh tập trung thực hiện.
Ông Trần Viết Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh cho biết: “Ban Quản lý sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 3 để cấp nước cho thôn Ia Bia để phục vụ cho nhân dân. Trước mắt là vận hành lại hệ thống cũ để cấp nước trước để tiến hành khoan hệ thống mới và thay thế đường ống cũ để đảm bảo sinh hoạt cho người dân”.
Người dân thôn Ia Bia vẫn từng ngày trông chờ được cấp đất sản xuất và nước sinh hoạt để ổn định đời sống.
Ông Rơ Mah Chik, Trưởng thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “Nước sinh hoạt ở đây không đảm bảo sức khỏe và hiện đang có hướng khoan giếng thì làm sao cho bà con có nước sạch sinh hoạt cho đảm bảo. Và đến cuối tháng 3 này phải cấp đất sản xuất cho bà con còn chọn giống, chọn cây để sản xuất kịp thời vụ vào mùa mưa”.
Theo phương án chung, sau khi hoàn thành việc cấp đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân, huyện Chư Pưh đã giao cho các phòng, ban chuyên môn cùng xã Ia Le sắp xếp lại khu dân cư và có những định hướng cho người dân trong việc lựa chọn các loại cây trồng để sản xuất nhằm sớm ổn định đời sống.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự tập trung triển khai thực hiện của huyện Chư Pưh, hy vọng, việc bố trí tái định canh, định cư đời sống của nhân dân thôn Ia Bia sẽ được ổn định trong thời gian không xa./.
Đức Hải, Huy Toàn