Huyện Chư Pưh quyết liệt xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật

Cập nhật 08/10/2016, 04:10:19

Từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Chư Pưh có xu hướng tăng nhanh cả về số lượng lẫn mức độ vi phạm. Để ngăn chặn và hạn chế tình trạng này, lực lượng công an huyện đã tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt.

7-10-chupuh

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông trật tự – Công an huyện Chư Pưh, tính trong 9 tháng đầu năm 2016 số lượng người vi phạm luật giao thông trên 1.700 trường hợp. Riêng xử lý xe công nông vi phạm gấp hơn ba năm gần đây cộng lại. Đặc biệt, các vụ tai nạn giao thông cũng có tính chất nguy hiểm hơn trước. Chính vì thế, công tác tuần tra kiểm sát của Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện Chư Pưh được tiến hành thường xuyên. Theo đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp có biểu hiện càn quấy, gây mất trật tự ATGT trên tuyến quốc lộ và các trục đường liên thôn, liên xã.

Thiếu tá Siu Wit, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Chư Pưh cho biết: “Trước tình hình phức tạp trên đội cảnh sát công an huyện thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm số thanh niên thường xuyên vi phạm, đặc biệt là thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số rất lỳ lợm không chấp hành, nhất là ban đêm chạy lạng lách chở ba chở bốn không đội mũ nhất là xe công nông chưa đủ tuổi. Hàng tuần đội cảnh sát giao thông tuần tra 24/24 vừa tuần tra đường liên thôn liên xã vừa xử lý tốc độ trên quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh, ban đêm chủ yếu xử lý nồng độ cồn, một tuần hai đêm đi”.

Không chỉ vấn đề vi phạm pháp luật về an toàn giao thông mà số lượng tội phạm hình sự  cũng là vấn đề nhức nhối trên địa bàn huyện Chư Pưh trong thời gian qua. Tập trung nhất là nhóm đối tượng phạm tội trộm cắp, chiếm 50 %  tội phạm trong 9 tháng đầu năm 2016. Theo Đội cảnh sát điều tra – Công an huyện Chư Pưh, một trong những nguyên nhân chính là do đối tượng phạm tội chủ yếu đang trong độ tuổi vị thành niên người dân tộc thiểu số kém hiểu biết về pháp luật, nhưng việc xử lý, răn đe chưa thật sự được triệt để. Ngoài ra, việc người dân thiếu ý thức, cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình cũng tạo ra nhiều cơ hội để đối tượng phạm tội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Phạm Đức Trọng,  Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra huyện Chư Pưh nói: “Trước tình hình đó lãnh đạo công an huyện triển khai nhiều biện pháp tiến hành điều tra cụ thể là thành lập tổ chống trộm để phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh chống lại các loại tội phạm này. Qua công tác điều tra về thực tế đấu tranh làm rõ một số vụ, đặc biệt liên quan đến trộm cắp két, thực tế nhất liên quan đến tội phạm trộm cắp két liên quan đến nhiều vụ người dân bỏ tài sản trong két, mà trong khi đó thực tế hiệu quả két mang lại chưa có, các đối tượng vào các gia đình tìm két là có thể lấy được tài sản, như các anh thấy rồi đấy két rất là mỏng không bảo vệ được tài sản của người dân. Thời gian tiếp theo lãnh đạo công an huyện cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm mang lại hiệu quả và hạn chế tội phạm trộm cắp trong thời gian tới”.

Thời gian tới, công an huyện Chư Pưh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp trấn áp, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật một cách quyết liệt. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn trong công tác tuyên truyền nhận thức về pháp luật cho người dân để góp phần hạn chế đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn./.

Gia Cư – Thanh Vui-Viễn Khánh

 

Trả lời