Huyện Chư Pưh là địa phương có diện tích cây ăn trái tăng bình quân hàng năm cao nhất tỉnh trong giai đoạn 2015-2020

Cập nhật 19/3/2021, 17:03:35

Theo các chuyên gia nhận định, với lợi thế về đất đai, khí hậu và thổ nhưỡng; trong tương lai vùng Tây Nguyên sẽ thay thế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trồng cây ăn trái chủ lực của cả nước.

Là 1 trong những tỉnh của vùng Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nước khá thuận lợi để phát triển các loại cây ăn trái. Qua khảo sát, đánh giá; phần lớn các địa phương trong tỉnh đều trồng được các loại cây ăn trái đặc sản như: Sầu riêng, bơ, mít, xoài, nhãn, na (mãng cầu), thanh long, chôm chôm… Theo thống kê, đến năm 2020, diện tích cây ăn quả của tỉnh ước đạt khoảng 18.180 ha (gấp 4,2 lần so với diện tích cây ăn quả 4.334 ha vào năm 2015). Tốc độ tăng bình quân đạt 33,21%/năm. Đáng nói, tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có địa phương từng được xem là thủ phủ hồ tiêu của tỉnh như Chư Pưh, người dân đã chuyển đổi sang trồng cây ăn trái trên chính những diện tích tiêu chết này. Nếu như năm 2015, diện tích cây ăn quả của huyện Chư Pưh là 127 ha thì đến năm 2016 đạt hơn 204 ha, năm 2017 phát triển lên 216 ha, năm 2018 (hơn 218 ha), đến năm 2019 phát triển vượt bậc lên hơn 1.180 và năm 2020 đạt hơn 1.410 ha. Tính chung trong giai đoạn 2015-2020, huyện Chư Pưh là địa phương có diện tích cây ăn trái tăng bình quân hàng năm cao nhất tỉnh, với mức tăng bình quân 61,84%/năm./.

 Mỹ Tiến, Minh Trung

Trả lời