Huyện Chư Prông: Vừa dạy học, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật 11/9/2021, 16:09:41

Từ ngày 6/9, học sinh cấp học trung học cơ sở trên địa bàn huyện Chư Prông đã đến trường bắt đầu năm học 2021-2022, còn học sinh các bậc học khác chưa thể đến trường. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm học mới 2021-2022, huyện Chư Prông đã chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động phòng, chống dịch trong giảng dạy và học tập.

Tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, xã Ia Me, hơn 300 học sinh ở các khối học bắt đầu đi học trở lại. Mỗi buổi khi đến trường, các em đều được thầy cô kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe thường xuyên; tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, không làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Nhà trường cũng đã bố trí 1 phòng cách ly để theo dõi sức khỏe đối với học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở; lên phương án, kế hoạch dạy học hợp lý nhằm đảm bảo nội dung chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thầy giáo Mai Thanh Hải – Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, xã Ia Me, huyện Chư Prông cho biết: “Khi học sinh trở lại trường, nhà trường cũng đã có kế hoạch cụ thể phân công giáo viên hàng ngày đón tiếp học sinh ở cổng, thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và chuẩn bị đầy đủ vật tư như nước sát khuẩn, khẩu trang để phát cho các em. Trong trường cũng bố trí phòng y tế để theo dõi học sinh có biểu hiện mệt, sốt, ho và bố trí thầy cô giáo đưa học sinh đến trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe”.

Cũng như các cơ sở giáo dục khác, trước khi bước vào năm học mới, trường Trung học cơ sở Kpă Klơng, xã Ia Pia đã thực hiện việc vệ sinh, khử trùng trường, lớp theo hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Đồng thời thực hiện giãn cách học sinh, bảo đảm khoảng cách an toàn; yêu cầu  giáo viên, học sinh phải thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường. Trường có 4 học sinh ở vùng dịch, đang thực hiện cách ly chưa trở về trường học tập, nhà trường cũng đã triển khai hỗ trợ để các em có điều kiện tham gia học tập tại nơi cư trú. Đồng thời, tiếp nhận 5 học sinh từ các địa phương khác đang tạm trú tại xã được tiếp tục tham gia học tập.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Cường – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng, xã Ia Pia, huyện Chư Prông cho biết: “Nhà trường đã phân công 4 cán bộ, giáo viên đo thân nhiệt, sát khuẩn cho các em trước khi vào lớp, kiểm tra khẩu trang đầy đủ. Hiện nay tổng số học sinh của nhà trường là 405 em, tỷ lệ duy trì từ đầu năm đến nay là đạt 97,7%”.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, xã Ia Kly là ngôi trường có 100% học sinh người dân tộc thiểu số đang học bậc trung học cơ sở. Để đảm bảo hoạt động dạy học theo hình thức tập trung, bên cạnh giáo dục văn hóa, nhà trường còn tích cực vận động, tuyên truyền phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức phòng chống dịch. Triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tại nhà trường. Đặc biệt, việc duy trì sỹ số và kiểm tra sức khỏe, giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch cho các em tại mỗi lớp học luôn được nhà trường chú trọng.

Em Siu Hang – Học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Hằng ngày em đến trường đều được thầy cô đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, em thấy rất an toàn. Thầy cô thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh về công tác phòng chống dịch cho chúng em nghe. Ở trường cũng như ở nhà, em luôn thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế”.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông cho biết, toàn huyện hiện có 57 trường công lập với 16 trường trung học cơ sở, 16 trường tiểu học, 20 trường mầm non và 5 trường Tiểu học và Trung học cơ sở; với tổng số hơn 28.600 học sinh. Tính đến ngày 7/9, toàn huyện có 130 học sinh đang ở nơi khác, chưa thể về học tập tại địa phương. Huyện đã tiếp nhận 18 học sinh đang tạm thời cư trú tại huyện để tiếp tục được học tập. Nhằm đảm bảo vừa dạy học, vừa chủ động phòng chống dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai linh hoạt phương án 1887 ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Trong đó, tổ chức dạy học theo hình thức học tập trung đối với bậc học trung học cơ sở; bậc tiểu học tạm thời nghỉ học đến ngày 13/9 theo kế hoạch; bậc học mầm non tạm thời nghỉ cho đến khi có thông báo mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời chỉ đạo các trường xây dựng các phương án dạy học bảo đảm về nội dung chương trình và thời gian kết thúc năm học.

 CTV  Rơ Lan Viện

 

 

 

 

 

Trả lời