Trong những năm qua, công tác quan tâm, chăm sóc cho gia đình người có công luôn được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Prông nói riêng chú trọng thực hiện;góp phần tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Huyện Chư Prông hiện có 2018 đối tượng chính sách. Các chế độ Nhà nước dành cho họ như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh đã được huyện thực hiện đầy đủ. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ sản xuất, vay vốn ưu đãi… đã giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Bà Lê Thị Nhiều, mẹ Liệt sỹ, Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “ Cũng cảm ơn Phòng Thương binh, cảm ơn mọi người, cảm ơn tỉnh đến huyện. Tiền phụ cấp, tiền lương hàng tháng cháu mang về cho đến nơi đến chốn, ngày tết, ngày 27/7 thì có quà cũng nhờ thị trấn cũng mang đến cho đầy đủ.”
Ngoài chế độ, chính sách của Nhà nước, các cấp ngành huyện chủ động vận động các nguồn vốn hỗ trợ từ các ngân hàng, đơn vị quân đội và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện để chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sỹ như; xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách. Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được huyện chú trọng thực hiện.
Ông Lê Văn Ba, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông cho biết: “Huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu, dự kiến tổ chức ngày 27/7, trước khi viếng thì gặp mặt sau đó gặp mặt, mời bữa cơm thân mật. Phòng cũng tham mưu cho Ủy ban huyện làm bữa cơm cúng nghĩa trang, chiều ngày 26 và thắp nến tri ân; phối hợp với huyện đoàn cùng nhân dân trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận đến thắp nến tri ân.”
Những chính sách, những việc làm đuợc thực hiện với tinh thần trách nhiệm của huyện cũng như sự tham gia tích cực của nhân dân góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn ngày càng có cuộc sống ổn định hơn.
Thúy Diện, Minh Trung