Chỉ còn một ngày nữa là đến Ngày hội “Hoa muồng vàng” diễn ra tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Do đây là năm đầu tiên địa phương tổ chức nên huyện đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị từ khâu tổ chức các gian hàng nông sản, ẩm thực, san lấp mặt bằng hạ tầng giao thông đến đảm bảo an ninh trật tự, nhằm mang đến cho du khách, người dân những ngày lễ hội thú vị, ý nghĩa.

Những ngày này, tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông trở nên nhộn nhịp bởi luôn có hàng chục nhân viên đang khẩn trương hoàn thiện các bước cuối cùng cho Ngày hội “Hoa muồng vàng” diễn ra vào cuối tuần này.
Anh Lê Thế Đô – Phó Bí thư Huyện đoàn Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Lực lượng đoàn viên rất nòng cốt trong tuyên truyền trên mạng xã hội. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội chiếm phần lớn. Chính vì thế, huyện đã giao nhiệm vụ cho huyện đoàn xây dựng hình ảnh trên pano, trên face Book, mạng xã hội về Ngày hội hoa muồng vàng. Đến nay, đối với huyện đoàn thì nhiệm vụ được giao tương đối đã xong”.
Thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông là địa danh được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ chọn nơi đây trở thành điểm đến để có những bức ảnh đẹp. Nơi đây, không chỉ đẹp bởi màu xanh ngút ngàn của vườn chè bát ngát, các hồ nước xanh trong mà còn điểm xuyết bằng những cây muồng bung nở từng cánh hoa vàng rực, mỗi độ cuối mùa mưa, cho đến đầu Đông. Cây muồng vàng được đưa từ Pháp qua Việt Nam từ những năm 1920 của thế kỷ trước có tác dụng làm cây chắn gió cho vườn chè Bàu Cạn. Khung cảnh thiên nhiên hữu tình với cánh muồng vàng mang một nét đẹp hoang dại khi rộ nở là niềm tự hào tự bao năm của người dân địa phương. Chính vì thế, huyện Chư Prông tổ chức Ngày hội “Hoa muồng vàng” kết hợp với giới thiệu các sản vật địa phương đã mang lại niềm vui, háo hức cho mỗi người dân nơi này.
Ông Mai Văn Thạnh – Thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn,Chư Prông,Gia Lai cũng cho biết: “Đối với người dân, những ngày này, chúng tôi rất háo hức, mong đợi, kể cả những em bé đếm từng ngày. Do vậy, chúng tôi rất phấn khởi, mong đợi thời tiết thuận lợi, du khách đến đông. Chắc chắn chương trình sẽ hấp dẫn, đem đến những nội dung hấp dẫn với những thú vị hứa hẹn”.
Ông Ksor Việt – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai nói: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành đối với những việc cần làm ngay, như tuyên truyền, quảng bá, làm hạ tầng. Với quy mô và tầm quan trọng, huyện đã có bước tổ chức tương đối chặt chẽ, đó là thành lập Ban tổ chức với các thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch huyện làm trưởng ban tổ chức, các phòng, ban, ngành làm thành viên. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, huyện đã giao cho công an huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng đảm bảo lưu thông, an ninh trật tự trong 2 ngày diễn ra ngày hội.
Ngày hội “Hoa muồng vàng” huyện Chư Prông diễn ra trong 2 ngày 5-6/9 với nhiều chương trình hấp dẫn. Trong đó đặc sắc nhất là biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, hơn 20 gian hàng nông sản và ẩm thực mang đậm phong vị địa phương. Đến với Ngày hội Hoa muồng vàng, du khách và người dân sẽ được mãn nhãn với những cánh hoa muồng mong manh nhưng đẹp rạng rỡ, thưởng thức các món ăn, cùng hòa mình trong không gian văn hóa phi vật thể cồng chiêng giữa khung cảnh thiên nhiên trữ tình.
Thu Thủy – Mỹ Tiến- R’Piên – HuyToàn