Giá heo tăng trở lại sau một thời gian dài rớt thấp thê thảm đã phần nào giúp người chăn nuôi giảm bớt gánh nặng chi phí; tuy nhiên với việc tái đàn, nhiều hộ vẫn còn e ngại và đang cân nhắc.

Thời điểm phát triển mạnh, đàn heo của gia đình ông Ngô Minh Gia ở thôn Hòa Bình, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông lên tới gần cả trăm con; thế nhưng sau nhiều đợt giá heo xuống thấp, hiện thời điểm này trong chuồng chỉ còn 06 con nái và 20 con heo thịt. Tận dụng nguồn phụ phẩm từ việc nấu rượu để nuôi heo xem như đã tiết kiệm được một khoản chi phí lớn cho đầu tư chăn nuôi; thế nhưng gia đình bây giờ cũng chỉ nuôi cầm chừng ở số lượng heo như thế này mà vẫn không dám tái đàn vì không biết giá cả sẽ như thế nào.
Ông Gia nói: “Cũng muốn tái đàn nhưng mà bây giờ thị trường o ép quá mình không có đầu ra vững bền. Con buôn vào ép giá mình nên nhiều lúc cũng không dám tái đàn, vẫn giữ nguyên bình thường. Heo bây giờ thì giá 48.000/kg thì cũng không dám tái đàn, cứ vẫn giữ 5-6 con nái vậy, để lại đẻ ra để lại bao nhiêu heo thịt thì mình để còn bao nhiêu heo con thì mình xuất”.
E ngại chưa dám tái đàn vì sợ thị trường còn bấp bênh, không đảm bảo cho đầu ra sau vài tháng nuôi là tâm lý chung của người nuôi heo trên cả nước nói chung và tại huyện Chư Prông nói riêng hiện nay. Mặc dù giá heo hiện tại đã tăng trở lại và tăng cao, có lợi cho người chăn nuôi; thế nhưng với nhiều người vẫn chưa phải là lúc để tái đàn và tăng đàn, có chăng chỉ là ở những hộ còn giữ được đàn nái trước đó, tuy nhiên tỷ lệ này rất ít vì nếu có con giống, tiết kiệm được chi phí đầu tư con giống ban đầu thì chi phí nuôi đàn cũng không phải là chuyện nhỏ.
Anh Mai Quang Hiến – làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Giai đoạn bữa trước mà giá nó xuống thì hầu hết những người chăn nuôi nhỏ lẻ thế này người ta cũng không mặn mà nữa. Qua thời gian xuống giá, nếu như ở huyện này thì gần như người ta cũng bỏ hết, nhỏ lẻ nuôi không ăn thua gì hết. Nếu mà giá cứ như đợt này thì những người thua lỗ cũng không còn tiền để nuôi lại nữa”.
Giá heo tăng nhưng theo người chăn nuôi vẫn chưa thật sự ổn định nếu không muốn nói là bất thường; và việc ngại tái đàn của không ít hộ chăn nuôi là điều có thể hiểu, để giảm thiểu thiệt hại trước những biến động của thị trường./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy