Huyện Chư Prông kiểm soát tốt dịch viêm da nổi cục trên đàn bò

Cập nhật 19/9/2021, 16:09:53

Thời gian qua, dịch viêm da nổi cục trên đàn bò xuất hiện và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi ở các địa phương trong tỉnh. Đối với huyện Chư Prông, nhờ chủ động triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống mà đến nay địa phương vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc.

Cuối tháng 6, khi phát hiện một số con bò trong đàn có những dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục (VDNC), ông Tự đã nhốt riêng ra ngoài và tiến hành điều trị theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Nhờ đó hiện nay, 3/4 con xuất hiện triệu chứng VDNC đã khỏe mạnh bình thường, còn một con đang dần hết các triệu chứng.

Ông Cao Quang Tự, Thôn 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Khi phát hiện bò có triệu chứng của bệnh VDNC thì gia đình tôi tiêm ngay Becomlec theo hướng dẫn của thú y và bổ sung thêm thuốc bổ để tăng sức đề kháng nên bò nhanh chóng khỏe mạnh lại bình thường”.

Theo thống kê, tổng đàn bò hiện nay của huyện Chư Prông là gần 39.000 con; trong đó gần 21.000 con của các hộ dân chăn nuôi; của doanh nghiệp hơn 18.000 con. Trước tình hình dịch VDNC trên đàn bò diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong tỉnh, dưới sự khuyến cáo, tuyên truyền của cơ quan chuyên môn, các hộ chăn nuôi đã chủ động triển khai các biện pháp để phòng trừ dịch bệnh.

Ông Trần Công Chức, Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cũng nói: “Khi mà nghe tin dịch VDNC thì gia đình tôi đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ chuồng trại; rồi hun khói quanh chuồng để diệt ruồi, muỗi. Cùng với đó thì gia đình tăng thêm lượng cám và bổ sung thuốc bổ để tăng sức đề kháng cho đàn bò”.

Trong đợt bùng phát dịch VDNC trên đàn bò ở các địa phương thì ở huyện Chư Prông cũng có hơn 650 con xuất hiện các triệu chứng của dịch bệnh. Để bảo vệ đàn gia súc trên địa bàn, ngành chuyên môn của huyện đã cấp gần 950 lít hoá chất để phun khử khuẩn và diệt véc tơ truyền bệnh; vận động người dân, doanh nghiệp chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh đạt tỷ lệ gần 70% tổng đàn. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chú trọng chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho đàn bò.

Ông Lưu Hoài Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông cho biết: “Trước tình hình dịch VDNC thì hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, nhất là những khu vực trọng điểm để nắm bắt tình hình, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ, chữa trị những con bò xuất hiện triệu chứng của dịch bệnh nhằm kịp thời khống chế, không để dịch VDNC xuất hiện trên địa bàn”.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống và nhất là đã tuyên truyền, vận động người dân tự nâng cao ý thức bảo vệ đàn gia súc mà đến nay, huyện Chư Prông vẫn đang kiểm soát tốt tình hình bệnh VDNC và là một trong ba địa phương trong tỉnh chưa xuất hiện dịch VDNC./.

Đức Hải; Huy Toàn

Trả lời