Huyện Chư Prông hướng đến hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung

Cập nhật 18/3/2022, 14:03:53

Với nhiều lợi thế để phát triển các loại cây ăn quả, đồng thời so sánh trên một đơn vị diện tích hiện nay, cây ăn quả cho lợi nhuận cao hơn so với một số loại cây trồng khác; theo đó để phát triển cây ăn quả có hiệu quả và bền vững, huyện Chư Prông cũng có chủ trương và đang hướng đến hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn.

Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện có khoảng 2.388 ha cây ăn quả các loại và theo định hướng đến năm 2030, huyện Chư Prông sẽ phát triển diện tích cây ăn quả trên địa bàn lên khoảng 4.000 ha theo hướng hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung. Trong đó các loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng, chanh leo, mít sẽ được định hướng phát triển tại vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng là đất đỏ bazan; các loại cây ăn quả còn lại (như xoài, cây có múi, thanh long, chuối xuất khẩu) sẽ phát triển tại các vùng đất cát, cát pha sét để nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, huyện cũng sẽ xây dựng mô hình vườn cây ăn trái gắn với du lịch nông nghiệp tại thị trấn Chư Prông và các xã Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drăng, Ia Lâu…; chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả phù hợp với nhu cầu thị trường, ưu tiên phát triển những giống cây ăn quả có chất lượng cao được thị trường ưu chuộng./.

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời