Huyện Chư Prông giải tỏa hành lang an toàn giao thông – Khi chủ trương nhận được sự đồng thuận trong dân

Cập nhật 16/6/2017, 09:06:25

Một trong những giải pháp góp phần hạn chế tai nạn giao thông ở các đô thị, thành phố chính là thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và cần có sự tham gia, đồng thuận trong dân, thời gian qua, huyện Chư Prông đã tập trung triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn với xây dựng cảnh quan đô thị: Xanh-sạch-đẹp. Đến nay, về cơ bản địa phương đã giải tỏa hành lang một số tuyên đường trung tâm, tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị, từng bước hướng đến tầm nhìn xa hơn trong công tác quy hoạch, xây dựng đô thị văn minh…  

Thực hiện chủ trương của huyện về giải tỏa tuyến hành lang an toàn giao thông theo cột mốc, lộ giới quy định, gia đình ông Nông Văn Đồng, tổ dân phố 4, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông đã chủ động tự tháo dỡ mái tôn, đập bỏ tường rào phía trước sân nhà mà không suy tính thiệt hơn… 

Ông  Đồng nói:  “Bây giờ thấy đẹp hơn rồi, vì lúc chưa làm thì thấy người thò ra, người thụt vào nhìn dở lắm, như gia đình tôi đây làm xong thấy dễ coi hơn”.

Đến thời điểm này, việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn với chỉnh trang đô thị đã được huyện Chư Prông triển khai tại 5 tuyến đường trong khu vực nội thị trấn, trong đó tập trung ở 2 tuyến đường chính là: Nguyễn Trãi và Hùng Vương. Phải nói rằng, đây là công việc tương đối nhạy cảm, và không hề đơn giản, vì đụng chạm tới quyền lợi của người dân, do đó quá trình triển khai sẽ khó tránh khỏi những vướng mắc, nhưng về cơ bản chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận trong dân, vấn đề đặt ra và cũng là điều người dân mong muốn nhất đó là:

Ông Phạm Quang Trung, TDP 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Theo tôi, để giải tỏa hành lang thì phải làm cương quyết, tránh tình trạng “đầu voi, đuôi chuột”. Phong trào làm xong thì không thực hiện thường xuyên để người dân người ta lại lấn chiếm lại, nên chúng tôi kiến nghị với huyện, thị trấn làm cương quyết, triệt để giữ được vỉ hè, lòng lề đường đảm bảo an toàn giao thông, văn minh, sạch đẹp”.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết về quy trình thực hiện việc giải tỏa: “Đầu tiên, chúng tôi làm bước 1 là giải phóng những bảng quảng cáo, những mái che làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Bước thứ 2 chúng tôi lập biên bản những công trình kiên cố, những công trình xây dựng vi phạm, bước này chủ yếu là bờ rào, cổng, những nhà tạm để kinh doanh. Bước thứ 3, những ngôi nhà đã xây dựng cố định, để khỏi ảnh hưởng người dân, thì chúng tôi lập biên bản yêu cầu khi gia đình làm lại phải lùi vào bên trong, khi chúng tôi có kinh phí sẽ hỗ trợ phần nào động viên người dân”.

Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự cảnh quan đô thị là bước đệm quan trọng để huyện Chư Prông điều chỉnh gắn với quy hoạch mở rộng thị trấn trong thời gian tới…/.

Song Nguyễn, Mạnh Hà

Trả lời