“Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017” là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được nhiều người quan tâm. Đây là lần đầu tiên Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu mảnh đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03/12/2017 tại nhà rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai. Vì vậy, trong những ngày này huyện Chư Pah đang tích cực hoàn thành các phần việc để chuẩn bị tốt nhất cho Lễ hội này.

Trong kế hoạch thực hiện Lễ hội, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp 15 triệu đồng để chuẩn bị gian hàng nông sản để phục vụ cho du khách tham quan, thưởng thức, cũng như mua làm quà. Hiện nay, các địa phương đã chuẩn bị tranh, tre để làm khung gian hàng với tiêu chuẩn quy định và chuẩn bị các mặt hàng nông sản của địa phương như: Măng rừng, cà phê, mật ong, phấn hoa, rựơu ghè, gùi, gạo nếp,…do bà con sản xuất, thể hiện được nét văn hóa rất riêng, mang màu sắc của con người Tây Nguyên.
Ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết: “Chúng tôi tập trung tốt nhất để tham gia vào Lễ hội, nhằm góp một phần tạo nên sự đa dạng của văn hóa địa phương. Gian hàng bán một số mặt hàng nông sản của địa phương và cũng mong rằng giới thiệu rộng hơn đến với khách du lịch.”
Cùng với việc làm các gian hàng, các địa phương còn chuẩn bị các vật dụng cần thiết để các nghệ nhân tham gia trình diễn cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng …tại Lễ hội. Bên cạnh đó, tại một số điểm du lịch cộng đồng lân cận Chư Đăng Ya thường có khách đến thăm quan, chính quyền xã đã tổ chức dọn dẹp, duy tu góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của người dân tộc thiểu số. Cụ thể như nhà rông, khu nhà mồ tại làng Kép, xã Ia Mơ Nông, đó chính là những địa chỉ về du lịch văn hóa bản địa thu hút du khách khi đến Chư Pah.
Ông Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah cũng cho biết: “Tại địa phương chúng tôi có một số địa điểm thường xuyên có khách đến tham quan nên trong dịp Lễ hội này có thể khách sẽ đến nhiều hơn nên chúng tôi triển khai dọn dẹp, duy tu. Qua đó, giữ gìn những nét văn hóa của địa phương.”
Đây là năm đầu tiên tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya nên huyện Chư Pah đã cố gắng chuẩn bị mọi công tác thật chu đáo để phục vụ khách du lịch. Hy vọng, thông qua Lễ hội sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, từ đó thu hút khách đến với Gia Lai ngày một nhiều hơn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh Gia Lai.
Thúy Diện, Minh Trung