Vụ cháy rừng ở lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly xảy ra vào ngày 19/3 vừa qua đã làm thiệt hại gần 30 ha rừng thông trồng năm thứ 4 vừa xong giai đoạn kiến thiết. Vụ việc hiện đang được chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng tập trung khắc phục, xử lý.

Gần 30 ha rừng thông bị cháy ở địa bàn xã Ia Kreng, được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Ly trồng vào năm 2015 thuộc tiểu khu 218 với tổng diện tích gần 80 ha từ tiền dịch vụ môi trường rừng của đơn vị. Diện tích rừng này đã hoàn thành giai đoạn kiến thiết vào tháng 12 năm 2018 với mật độ khoảng 1.500 cây/ha và đang trong thời gian chờ nghiệm thu thì xảy ra cháy.
Ông Bùi Quang Thịnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Khi vào thì ngọn lửa rất là lớn vì thời tiết nắng nóng, lớp thực bì lại dày nên ngọn lửa cháy lớn; cho nên chúng tôi bố trí lực lượng cắt đường băng và bố trí lực lượng trực ở các điểm có thể phát sinh đám cháy. Trước mắt về quan điểm của Hạt Kiểm lâm thì chúng tôi nhận định đây là do người dân sử dụng lửa bất cẩn”.
Mặc dù sau gần 3 giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn song cũng đã gây thiệt hại hàng chục ha rừng thông. Trong đó có hơn 25 ha bị thiệt hại nặng, không có khả năng phục hồi. Sau khi đám cháy xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng kiểm tra hiện trường, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại. Theo tính toán, qua 4 năm, chi phí trồng, chăm sóc mỗi ha rừng thông là 50 triệu đồng. Như vậy, vụ cháy rừng đã gây thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Hiện nay, đơn vị chủ rừng đã cam kết trồng lại rừng trên diện tích không còn khả năng phục hồi; đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống cháy cho gần 50 ha còn lại đang chờ nghiệm thu ở tiểu khu 218.
Ông Phạm Thành Phước, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Đối với hơn 25 ha mà không có khả năng phục hồi thì sau khi có sự thống nhất của các cơ quan chuyên môn đơn vị sẽ bố trí kinh phí và cam kết trồng lại trong mùa mưa năm nay. Diện tích còn lại chưa bị cháy thì hướng của đơn vị thì bảo vệ cho hết mùa khô này và trong mùa khô 2019 – 2020 thì đưa diện tích này vào nuôi dưỡng để phát đốt trước vào mùa khô để giảm bớt thực bì”.
Do vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn nên hiện nay, huyện Chư Pah đang chỉ đạo cho các ngành chức năng tiến hành điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: Quan điểm của huyện sẽ xử lý nghiêm và giao cho các cơ quan chức năng điều tra, xác minh rồi xác lập các hồ sơ, xác định nguyên nhân thật cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự; còn nếu không thì cũng phải đủ sức răn đe để đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.
Mặc dù thời gian gần đây trên địa bàn huyện Chư Pah đã có mưa song nguy cơ cháy rừng xảy ra vẫn còn cao. Mới đây, vào chiều qua, ngày 5/4, ở huyện Chư Pah cũng xuất hiện 1 đám cháy rừng song đã được lực lượng kiểm lâm kịp thời khống chế. Do đó, hiện nay, huyện Chư Pah đang tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn./.
Đức Hải, Huy Toàn