Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Păh đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng Nông thôn mới.
Ông Siu Hyuk năm nay đã ngoài 60 tuổi. Nhiều năm liền ông là người có uy tín của làng làng Bui, xã Nghĩa Hưng và luôn đi đầu, tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới. Ông đã tập trung phát triển kinh tế gia đình với thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng và hiến đất mở rộng đường làng. Không chỉ có vậy, ông Siu Hyuk còn tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân trong làng áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chung tay đưa làng Bui trở thành làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của huyện Chư Păh.
Ông Siu HYuk – Người có uy tín Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Để góp phần xây dựng Nông thôn mới, gia đình tôi cố gắng làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Gia đình tôi cũng làm tiêu, cà phê, chanh dây, cũng hiến đất làm đường cho đường làng nó rộng rãi. Hồi xưa đường không được 3 mét, nhỏ lắm. Bà con thu mua lúa, cà phê thì khó lắm. Bữa nay mình cũng góp phần mở đường cho nó rộng để bà con làm ăn, đi lại dễ dàng.”
Ông Rơ Châm Nế cũng là người có uy tín tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới ở làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh. Để thực hiện tốt Tiêu chí số 10 về Thu nhập bình quân đầu người, góp sức đưa xã Ia Mơ Nông về đích Nông thôn mới vào cuối năm nay, ông Nế đã tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình. Ông Nế cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi để các hộ dân cùng làm theo.

Ông Rơ Châm Nế – Người có uy tín Làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “Đầu tiên từ giải phóng về mình lấy vợ đi làm ruộng, làm rẫy thôi nhưng mà mình làm không đủ ăn, hơi thiếu. Sau đó mình thấy cách mạng, họp cán bộ biểu làm cái gì kinh tế lên nhanh. Giờ mình cố gắng mình làm, mình học tập theo người ta.”
Huyện Chư Păh hiện có 73 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những người có uy tín đã tham gia vận động nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng, hơn 10.000 ngày công để làm đường nông thôn; tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 4 xã gồm Nghĩa Hưng, Ia Nhin, Nghĩa Hòa, Hòa Phú đạt chuẩn Nông thôn mới và có 3 làng Nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà Rơ Châm H’Phik – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Păh cho biết: “Người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và trong cộng động dân cư nói chung, đó là cánh tay nối dài của mặt trận để thực hiện tốt các chương trình vận động quần chúng nhân dân tại cơ sở. Đối với người có uy tín, họ đã phát huy được vai trò của mình trong tuyên truyền người dân giải phóng mặt bằng rồi xây dựng nếp sống văn minh. Phối hợp với đoàn thể thực hiện vệ sinh môi trường như phối hợp phụ nữ thực hiện con đường hoa, hàng rào xanh.”
Diễm Ly – Bùi Đại