Những năm qua, các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định đời sống, phát triển sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống . Sau đây là ghi nhận tại huyện Chư Păh.
Năm 2010, từ nguồn kinh phí dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của huyện Chư Păh, gia đình chị Hoát, làng Ea Lũh, xã Nghĩa Hưng được đầu tư giống cà phê, máy bơm nước và đường ống tưới… Trong quá trình canh tác, nhờ chịu khó ham học hỏi cùng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vườn cà phê của gia đình chị phát triển xanh tốt, trĩu quả, đến nay đã cho thu hoạch được 2 vụ…Chị Hoát nói: “Hồi trước đi làm ở trên núi, không có gì ăn, bây giờ có cà phê, có chè rồi. Dự án đã hỗ trợ phân bón, giúp cái này, cái kia. Nhờ được tập huấn nên gia đình mới biết làm cà phê”.
Gia đình chị Byêr, làng Bluk – Blui, xã Ia Ka cũng là hộ nghèo, thiếu vốn sản xuất. Nhằm chia sẻ, giúp đỡ gia đình vươn lên, từ kinh phí chương trình 135, năm 2012, UBND xã Ia Ka đã cấp cho gia đình chị 1 con bê cái. Sau 2 năm chăm sóc, gia đình chị đã có thêm một bê con. Đối với hộ nghèo như gia đình chị Byêr thì bò mẹ và con bê con là một tài sản có giá trị.
Huyện Chư Păh có 15 xã, thị trấn, trong đó, có 73 làng đồng bào DTTS, toàn huyện có 4 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ người DTTS chiếm trên 53% dân số trong toàn huyện. Những năm qua, thông qua các chương trình 134, 135, 167, cùng với các nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”, quỹ “Mái ấm tình thương” địa phương đã huy động được gần 75 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp hộ nghèo phát triển kinh tế. Có giống và phân bón, được sự quan tâm hướng dẫn kỹ thuật của chính quyền, ngành chức năng địa phương, nhiều hộ gia đình trước đây vốn là hộ nghèo nay đã biết tổ chức phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo…
Ông Nguyễn Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Păh cho biết: “ Đối với huyện Chư Pah, hàng năm chúng tôi trích ra một khoản kinh phí hỗ trợ những gia đình khó khăn về cây trồng, vật nuôi mua những cây giống như là cây bời lời. Bởi vì ở địa bàn đây các hộ nghèo không có điều kiện chăm sóc đầu tư nên phù hợp nhất là cây bời lời để thực hiện cải tạo sản xuất phát triển kinh tế”.
Qua thực tế cho thấy, các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thời gian qua đã mang đến sự đổi thay cơ bản cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định đời sống, phát triển sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống… góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương ./.
Ngọc Ánh, Minh Trí