Với việc khai thác hiệu quả các thắng cảnh riêng có trên địa bàn như: Đồi chè, hàng thông trăm tuổi ở xã Nghĩa Hưng, núi lửa Chư Đăng Ya, thủy điện Ia Ly, thác Công chúa…, huyện Chư Pah đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, khám phá thiên nhiên và văn hóa con người địa phương.

Theo kế hoạch, trong năm nay huyện Chư Pah sẽ đầu tư xây dựng 2 nhà giới thiệu sản phẩm thổ cẩm ở xã Ia Mơ Nông và thị trấn Phú Hòa, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch tại thác Công chúa, suối đá cổ làng Vân, thị trấn Ia Ly và khu sinh thái nghỉ dưỡng Ia Ly… Để góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn, huyện Chư Pah sẽ mở các lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên, đồng thời, từng bước hình thành các mô hình du lịch cộng đồng tại các làng Kép (xã Ia Mơ Nông), Kon Sơ Lăh (xã Hà Tây), Ia Gri (xã Chư Đang Ya), Mông Yố 2 (xã Ia Ka)… Đặc biệt, trong quá trình phát triển du lịch, địa phương chú trọng việc đổi mới cách thức tổ chức và các hoạt động tại Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya nhằm thu hút khách muôn phương, qua đó tạo dựng thương hiệu du lịch cho huyện nói riêng và tỉnh nói chung./.
Thiên Thanh, Duy Linh