Chư Păh là địa phương có diện tích sầu riêng khá lớn của tỉnh Gia Lai với hơn 500 ha. Nhằm thúc đẩy việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đến xuất khẩu, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, HTX, doanh nghiệp triển khai xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng nhằm tăng sức cạnh tranh của mặt hàng trái cây này trên thị trường trong và ngoài nước.
Nghĩa Hòa là địa phương có diện tích sầu riêng khá lớn trên địa bàn huyện Chư Păh với hơn 100 ha. Hơn 5 năm nay, sầu riêng đã trở thành 1 trong những loại cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân trong xã. Nhằm nâng cao giá trị và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến việc xuất khẩu, mới đây, hơn 20 hộ dân của xã đã liên kết với 2 HTX đứng chân trên địa bàn huyện tiến hành xây dựng mã số vùng trồng cho gần 34 ha sầu riêng. Trong đó, hơn 10 hộ liên kết với HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nghĩa Hòa xây dựng mã vùng trồng cho trên 10 ha sầu riêng. Trong quá trình liên kết, tiêu thụ sản phẩm, cả người dân và HTX đều đặt nhiều kỳ vọng giá cả và thị trường tiêu thụ sẽ ngày càng mở rộng.
Ông Lê Văn Đặng – Xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh thông tin: “Vừa rồi có vào HTX để làm mã vùng trồng cho xã Nghĩa Hòa. Cũng lấy vườn của tôi làm điểm cho địa phương. Một xã một vùng trồng có liên kết thì dù sao cũng ưu tiên hơn, cái thứ nhất là xuất khẩu đi đúng ngạch, trôi nổi hàng chợ đi đường tiểu ngạch thì khó khăn hơn, sau này HTX đường chính ngạch giá cá vẫn hơn hàng ngoài.”
Ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Khi được cấp mã vùng trồng thì hướng tới mở thêm và liên kết với công ty ở Hà Nội để tiêu thụ cho bà con và xin mã đóng gói ở đây để hàng đi loại 1, loại 2 thì mình đi, còn hàng dạt ra thì mình đóng múi vì có cơ sở đóng gói thì mình đi hàng múi bà con mới không bị thất thoát.”
Để khẳng định chất lượng và thương hiệu sầu riêng của địa phương, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Păh chú trọng khâu chọn giống đảm bảo chất lượng và quy trình chăm sóc để sầu riêng phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh. Để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, hướng đến xuất khẩu nông sản chính ngạch, thời gian qua, huyện Chư Păh đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp… xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng. Đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT để cấp 7 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích gần 50 ha, tập trung chủ yếu ở xã Ia Ka và Nghĩa Hòa, xã Ia Mơ Nông…

Anh Nguyễn Hữu Trường – Xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói: “Mình làm mã vùng trồng thì đảm bảo thị trường, chắc hơn, mã vùng, mã vạch, mình xuất khẩu có mã vùng thì dễ hơn, mình quản lý được vườn.”
Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Păh trao đổi: “Bằng nguồn vốn KHCN, huyện cũng chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế Hạ tầng làm nhãn hiệu của sầu riêng Chư Păh. Thời gian tới, các HTX, doanh nghiệp phối hợp với phòng để làm giấy chứng nhận VietGap, mã vùng để có điều kiện xuất khẩu ra ngoài nước.”
Bên cạnh giống sầu riêng Ri6 thì phần lớn các hộ trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Chư Păh trồng giống sầu riêng Monthong (DONA). Đây là giống được người tiêu dùng ưa chuộng và phù hợp cho việc xuất khẩu. Việc đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và liên kết sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP được xem là giải pháp quan trọng nhằm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của huyện Chư Păh phát triển bền vững.
Thiên Thanh – Ksor Tuối
