Hiện nay, nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang bước vào mùa cao điểm thu hoạch cà phê. Đây cũng là thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để trộm cắp tài sản. Chính vì vậy, nhiều biện pháp đã được tăng cường thực hiện nhằm phòng, chống trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Ghi nhận tại huyện Mang Yang – Một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động ngăn ngừa tình trạng trộm cắp nói chung và nạn trộm cắp cà phê nói riêng, trước khi các hộ bước vào mùa thu hoạch cà phê, lực lượng Công an xã Đak Jrăng đã phối hợp với các tổ an ninh, tổ tự quản ở các thôn, làng thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân biết, chủ động phòng, tránh. Ngoài việc nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự bảo vệ tài sản, phát huy mối quan hệ gắn kết giữa các chủ vườn gần kề trong việc trông coi, bảo vệ tài sản cho nhau, lực lượng Công an ở cấp xã còn quản lý chặt di biến động dân cư và lao động từ nơi khác đến địa phương làm thuê.
Anh Nguyễn Ngọc Sơn – Xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Hái xong cũng kéo, khóa cổng lại vườn, nhà cách nhà, rẫy cách rẫy cũng nhòm ngó cho nhau”.
Thực hiện Đề án tăng cường Công an chính quy về xã, đến nay, Công an huyện Mang Yang đã bố trí đủ 5 Công an chính quy tại mỗi xã. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân… ngay tại thôn, làng trong việc vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi trộm cắp tài sản.
Anh Đỗ Văn Tiến – Thôn trưởng thôn Linh Nham, xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Tổ tự quản gồm 20 anh em, đêm đi tuần tra trên địa bàn thôn mình để bảo vệ tài sản cho bà con. Ban Nhân dân thôn, tổ tự quản và Công an xã cũng thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng, nhân hộ khẩu trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Bà con mùa thu hoạch cũng cắt cử người ra rẫy ở trực tiếp. Trong mùa cà năm nay, tình hình trộm cắp năm nay chưa xảy ra, an ninh trật tự được đảm bảo”.
Trung tá Trần Công Sâm – Trưởng Công an xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang cũng nói: “Trên địa bàn có 10 tổ an ninh nhân dân với 31 người tham gia và 2 mô hình cổng làng bình yên với 50 người và mô hình con đường an toàn/ Nhờ những tổ chức đó nên tình hình tội phạm đỡ ra/ Tổ an ninh nhân dân cùng với lực lượng Công an tuần tra và hướng dẫn cho lực lượng tổ an ninh nhân dân canh giữ, tuần tra làng, canh các đường vô làng, vô rẫy nên thời gian vừa rồi tình hình tội phạm giảm rõ rệt” .
Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp đạt hiệu quả, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng thì mỗi hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, qua đó góp phần bảo vệ mùa màng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở để người dân yên tâm lao động, sản xuất./.
Thiên Thanh, Lê Thư, Huy Toàn