Huyện Ia Grai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Cập nhật 09/8/2020, 18:08:49

Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều biện pháp phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Tại huyện biên giới Ia Grai, nơi có đông người DTTS sinh sống và còn nhiều bom mìn sót lại sau chiến tranh, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm vận động người dân và doanh nghiệp tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cũng như nhiều người dân ở làng Kăm, xã Ia Krái nhiều năm nay, gia đình ông Siu Kruih thường có thói quen sử dụng khẩu súng tự chế này để săn bắn với suy nghĩ đơn giản là cải thiện đời sống và bữa ăn hàng ngày cho gia đình… Khi được nghe địa phương, già làng và lực lượng Công an tuyên truyền, ông đã hiểu ra rằng, việc tàng trữ và sử dụng súng này là vi phạm pháp luật, thậm chí là dễ dẫn đến những rủi ro khó lường; chính vì vậy ông đã tự nguyện giao nộp lại cho Công an xã.

Ông Siu Kruih – Làng Kăm, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Súng này mình hay dùng để vào rừng, vào rẫy săn bắn chim, chuột… về để ăn. Nếu mình lỡ không may bắn bị thương ai đó thì mình vi phạm pháp luật, nhiều khi tàng trữ súng cũng nguy hiểm nên mình giao nộp lại cho mấy chú Công an”.

Với đặc thù của huyện biên giới có đông người dân là đồng bào DTTS sinh sống, thời gian qua, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ia Grai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của người có uy tín để cùng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép. Từ chỗ lo sợ sẽ bị xử lý khi giao nộp, nhiều người dân đã hiểu và tự giác giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Ia Grai đã thu hồi được 35 súng kíp, súng cồn, 10 viên đạn súng quân dụng do đồng bào DTTS giao nộp.  Bên cạnh đó, đấu tranh với 18 đối tượng đặt mua bán linh kiện nghi lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng, qua đó thu hồi 6 ống nhòm và 1 khẩu súng kíp.

 Đại úy Lê Văn Thành – Trưởng Công an xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Ở các thôn, làng có một số Công an viên là người địa phương nên đã phối hợp trực tiếp với già làng, trưởng thôn, người uy tín tuyên truyền cho bà con hiểu rõ ý thức chấp hành pháp luật và vũ khí, vật liệu nổ.  Bà con đã nhận thức rõ được mức độ nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên đã tiến hành giao nộp một số công cụ, súng tự chế cho lực lượng Công an xã”.

Theo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14), những trường hợp doanh nghiệp trước đây được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ không thuộc diện được trang bị  và số công cụ hỗ trợ trước đây sẽ không được tiếp tục cấp giấy phép sử dụng. Thực hiện quy định mới này, từ ngày 01/6/2020 đến  nay, Công an huyện Ia Grai đã tiến hành rà soát và phối hợp với Công an tỉnh làm việc với 16 lượt doanh nghiệp, qua đó thu hồi 19 công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn cao su và một số loại công cụ hỗ trợ khác đã hết thời hạn sử dụng, hoặc  không thuộc diện được trang bị cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Đại úy Nguyễn Duy Tình – Phó Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn huyện Ia Grai áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động về vũ khí phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhất là vận động tập trung và vận động cá biệt kết hợp với tuần tra, kiểm soát, đấu tranh bắt giữ trên các tuyến đường các đối tượng sử dụng vũ khí để săn bắt và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua quá trình gặp gỡ, vận động thì người ta nhận thức được việc làm sai quy định pháp luật và tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đang tàng trữ, cam kết không tái phạm cũng như không chế tạo, sử dụng trái pháp luật”.

Khi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi, xử lý kịp thời sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, nhất là tai nạn do bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra. Bên cạnh đó còn góp phần ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra; không để tội phạm lợi dụng sử dụng để gây án, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời