Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên cả nước bắt đầu áp dụng chương trình, SGK mới đối với học sinh lớp 1. Ngoài bộ sách mới thì một trong những yêu cầu của chương trình này là học sinh phải được học 2 buổi/ngày. Có thể nói sau một thời gian chuẩn bị, các trường đã sẵn sàng bắt tay thực hiện chương trình và SGK mới. Tuy nhiên với các địa phương ở vùng khó, có đông học sinh là người DTTS thì vẫn còn một số khó khăn nhất định. Ghi nhận tại huyện biên giới Ia Grai.

Cô giáo Hoàng Thị Cúc là 1 trong 7 giáo viên của Trường TH Bùi Thị Xuân ở xã Ia O được phân công giảng dạy lớp 1 trong năm học 2020-2021. Với các kiến thức, kỹ năng được tập huấn, cô và các giáo viên khác đã sẵn sàng cho việc giảng dạy chương trình mới. Thế nhưng, điều cô quan tâm nhất là sách giáo khoa và đồ dùng học tập của các em học sinh để có thể thực hiện hiệu quả chương trình mới này. Bởi để mua được đầy đủ sách và đồ dùng học tập là chuyện không hề đơn giản đối với nhiều phụ huynh ở xã biên giới còn nhiều khó khăn này.
Cô Cúc cho biết: “Đời sống của phụ huynh ở đây còn khó khăn, 80% học sinh là người DTTS, hoàn cảnh khó khăn, học sinh chưa đủ khả năng mua đồ dùng học tập, SGK và các dụng cụ để bổ trợ việc học. Cũng mong sao cấp trên hỗ trợ đồ dùng học tập, dụng cụ học tập để các em tiếp cận chương trình mới một cách tốt nhất. Tổ chuyên môn cũng đã lên kế hoạch cho năm học, tự tìm tòi, sáng tạo và cố gắng nỗ lực hết sức để các em dễ tiếp cận nhất và học tốt nhất trong năm học này”.
Năm học 2020-2021, Trường TH Bùi Thị Xuân có 7 lớp 1. Trong đó có 2 lớp ở trường chính và 5 lớp ở 5 điểm trường. Nếu như việc bố trí lớp học 2 buổi/ngày ở trường chính khá thuận lợi thì ở các điểm trường, nhà trường phải tính toán rất kỹ mới có thể đảm bảo việc dạy 2 buổi/ngày. Đây cũng là khó khăn chung của các trường ở vùng khó, có nhiều điểm trường. Khó khăn này đang được ngành giáo dục địa phương từng bước giải quyết.
Thầy giáo Vũ Trường Sinh – Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân, xã Ia O, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Điểm làng thì số phòng học cũng không đủ đáp ứng để bố trí cho các em học cả ngày. Chúng tôi sắp xếp lớp ghép để đảm bảo và tìm hiểu thêm, nếu đầu năm các em ra lớp đông quá thì chúng tôi mượn nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng để sắp xếp lớp ở đó”.
Ông Phạm Văn Đại – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ia Grai cho biết: “Sơ bộ học sinh lớp 1 của huyện là 2.221 học sinh, học sinh của huyện thì học bộ sách Cánh Diều. Cơ bản toàn ngành đã chủ động cho việc dạy sách giáo khoa mới. Cơ sở vật chất năm nay cũng cơ bản đảm bảo và năm học 2021-2022, ngành đã tham mưu UBND huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bàn ghế để đảm bảo cho chương trình sách giáo khoa mới và việc dạy học 2 buổi/ngày”.
Bước vào năm học mới với việc thực hiện chương trình, SGK mới và vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, ngành GD&ĐT huyện Ia Grai đang nỗ lực, khắc phục khó khăn với quyết tâm đảm bảo thực hiện tốt công tác dạy và học trên vùng biên giới./.
Thiên Thanh, Phi Long