Tính từ ngày 03/7 đến ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có 35 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu tại 11 xã, thị trấn của huyện Đak Đoa, Ia Grai và TP.Pleiku. Hiện đã có 31 ca được điều trị khỏi và xuất viện, 4 trường hợp đang tiếp tục điều trị. Tại huyện Đak Đoa có 27 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong ở xã Hải Yang. Thời gian qua, ngoài việc phối hợp với ngành Y tế tỉnh khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm khoanh vùng dập dịch, khử khuẩn môi trường và điều trị cho những người mắc bệnh; huyện Đak Đoa cũng nhanh chóng thực hiện việc tiêm vắc xin cho người dân ở 5 xã trọng điểm có người mắc bệnh.

Khi địa phương triển khai việc tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đợt 2 cho người dân trong xã, vào 2 ngày 19 và 20/8 vừa qua, người dân ở 5 thôn, làng của xã H’Nol đã tranh thủ sắp xếp việc nương rẫy để đi tiêm vắc xin. Phát huy kết quả tỉ lệ tiêm chủng đợt 1 đạt 98%, xã H’Nol đã cử cán bộ xuống các điểm tiêm chủng để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế nhằm đảm bảo công tác tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, tiện lợi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ông Grăn – Làng Thung, xã H’Nol, huyện Đak Đoa nói: “Mình đi tiêm đợt 1, đợt 2 và lần sau nữa tiêm cho đủ liều. Người ta tiêm vắc xin phòng bệnh cho mình, mình mừng lắm”.
Bà Hoàng Mai Tuyết – Bí thư Đảng ủy xã H’Nol, huyện Đak Đoa cho biết: “Xã tổ chức tiêm tại 4 điểm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các thôn, làng đi tiêm nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng. Sau khi có kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện, xã phân công cán bộ xuống từng điểm để hỗ trợ cho nhân viên y tế vừa hướng dẫn bà con giãn cách phòng, chống bệnh cho đạt hiệu quả”.
Ngoài việc tổ chức khám sàng lọc cho người dân, trong tháng 7 vừa qua, ngành y tế huyện Đak Đoa đã tiến hành tiêm vắc xin đợt 1 cho người dân ở 5 xã trọng điểm có người mắc bệnh, gồm: Đak Sơ Mel, xã Trang, Hải Yang, HNol và Đak Roong với tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 95%. Qua thống kê, tổng số dân được tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe ở 5 xã khoảng 23.600 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 75%. Từ ngày 13/8 đến 31/8 này, huyện tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin đợt 2. Để việc tiêm phòng đảm bảo tiến độ, tránh bỏ sót đối tượng, ngoài đội ngũ cán bộ y tế tại chỗ của các xã, ngành y tế huyện đã huy động thêm 60 y, bác sỹ từ các trạm y tế trên địa bàn và Trung tâm Y tế huyện trực tiếp hỗ trợ và tham gia công tác tiêm phòng tại 5 xã. Theo dự kiến sẽ có trên 30.400 liều vắc xin được tiêm phòng cho người dân trong đợt 2 này.
Ông Vũ Chí Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa khuyến cáo: “Người dân có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Bên cạnh đó, đưa con em trong độ tuổi tiêm chủng đi tiêm chủng đủ liều và đúng liều, đồng thời hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc xin Td để dập tắt dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn”.
Sau đợt tiêm chính, ngành y tế huyện Đak Đoa sẽ bố trí nhân lực, vắc-xin cho các trạm y tế nhằm đảm bảo người dân được tiêm chủng đủ liều đạt tỉ lệ cao nhất, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh bạch hầu tại các xã trọng điểm nói riêng và toàn huyện nói chung. Hiện 4 xã trên địa bàn sau 14 ngày không ghi nhận ca bệnh mới./.
Thiên Thanh, Thu Thủy, R’Piên