Huy động người dân làng Me xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 27/6/2019, 14:06:25

Cuối năm 2018, làng Me, xã Ia Hrung là một trong 3 làng được UBND huyện Ia Grai công nhận đạt chuẩn làng NTM trong vùng đồng bào DTTS. Để có được kết quả này phải kể đến sự tham gia tích cực của mỗi hộ dân trong làng đối với mỗi một tiêu chí cần hoàn tất.
Và dưới đây là câu chuyện về cách huy động người dân tham gia xây dựng làng nông thôn mới ở Chi bộ, Ban nhân dân ngôi làng này.

Để có được những con đường rộng rãi, tạo hướng “bàn cờ” một cách khoa học ngay trung tâm như thế này, thực sự không hề đơn giản đối với làng Me, khi mà người dân trong làng ai cũng không muốn bị mất đất, và một số tài sản trên đất như hoa màu, chuồng trại, cổng ngõ, hàng rào… Đứng trước khó khăn này, Chi bộ, Ban nhân dân trong làng quyết tâm thực hiện trước trong đội ngũ đảng viên, người đứng đầu các chi hội đoàn thể. Đứng đầu, đồng chí Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc làng Me chính là người tiên phong trong mọi phong trào, khởi đầu hiến hơn 300 m2 đất để mở rộng, kiến thiết lại hệ thống đường giao thông nội làng.

Ông Puih Khanh, Bí thư Chi bộ làng Me, xã Ia Hrung, IaGrai, Gia Lai cho biết: “Lúc đầu cũng khó khăn lắm vì làm đường trên đất của người làng, rồi phải đóng góp công lao động, tiền để xây dựng hội trường. Mình phải làm gương để bà con thấy, rồi thống nhất trong các ban ngành đoàn thể trong thôn và đảng viên làm trước. Sau đó thì bà con đã ủng hộ rất nhiệt tình”.

Sự mạnh dạn, đi đầu hi sinh một phần lợi ích của ông Khanh và một số đảng viên trong chi bộ đã đem lại hiệu ứng rõ rệt, khi mà hàng chục người dân có diện tích đất ảnh hưởng đều đồng tình hiến đất, di dời hàng rào, công trình trên đất để phục vụ làm hơn 2km đường nội thôn. Hệ thống đường giao thông được cứng hóa, đem lại sự phấn khởi trong nhân dân khi thấy được lợi ích trước mắt cũng như lâu dài. Theo đà, Chi bộ, Ban nhân dân làng tiếp tục đứng ra huy động

100 hộ dân trong làng góp hơn 80 triệu đồng để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, trung bình mỗi hộ góp 550 ngàn đồng. Cùng với đó, phối hợp với các ban ngành địa phương, tích cực vận động người dân thay đổi tập quán sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hóa. Đa phần các hộ đã làm nhà vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh, cải tạo nhà ở khang trang, phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả để đẩy lùi đói nghèo. Hiện tại làng chỉ còn 3 hộ nghèo đang được cộng đồng, ban ngành các cấp nỗ lực giúp đỡ.

Anh Rơ Châm Hách – Làng Me, xã Ia H’Rung, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Khi có chủ trương xây dựng làng nông thôn mới đưa về thì người dân vẫn còn nghi ngờ khi kêu gọi hiến đất làm đường, rồi góp tiền xây nhà cộng đồng nữa. Nhưng khi thấy đảng viên tự nguyện, đi đầu hiến đất làm đường, rồi vận động người dân tham gia thì ai cũng đồng tình làm theo. Người dân trong làng đều cảm thấy rằng đây là việc làm có ích. Giờ thì làng đã khang trang, rộng rãi, thuận lợi hơn nhiều rồi”.

Ông Ksor Toan – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới thì đảng viên cũng như ban nhân dân làng Me đã tích cực vận động nhân dân tham gia cùng với nhà nước xây dựng nhiều công trình cần thiết. Cụ thể như làm đường giao thông, làm nhà văn hóa hay kiên cố nhà ở”.

Sau hơn 2 năm bắt tay vào xây dựng, phấn đấu, đến cuối năm 2018, làng Me đã chính thức trở thành 1 trong 3 làng đạt chuẩn “làng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS” của huyện Ia Grai. Bộ mặt nông thôn làng Me đã khởi sắc. Điều quan trọng hơn cả, chính là nền tảng ý thức, trách nhiệm của người dân đã đoàn kết, đồng lòng và trách nhiệm hơn trong thực hiện các chủ trương lớn mà Đảng, chính quyền địa phương đưa về./.

Minh Lý – Ksor Tuối

Trả lời