Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019 đang đến gần, đây cũng là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn nhất trong năm, nhất là các thực phẩm thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát…
Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp này, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh vừa kết thức đợt thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhằm phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe.

49 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong danh sách được UBND tỉnh phê duyệt trong đợt thanh, kiểm tra về đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Sau gần 1 tháng Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất những cơ sở trên, ngoài một số kết quả đạt được thì cũng còn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác quản lý.
Ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết: “Bên cạnh đó cũng có một số cơ sở vi phạm thì đoàn đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính là tiến hành thiêu hủy một số mặt hàng không đảm bảo yêu cầu với số lượng các cơ sở vi phạm như thế thì đoàn đã tiến hành xử phạt các cơ sở trên 100 triệu đồng. Trong đó có 1 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 3 tháng. Có một số cơ sở có thực phẩm không rõ nguồn gốc và hết hạn sử dụng thì đoàn đã niêm phong và tiến hành xử lý theo quy định”.
Trên đây chỉ là 17/49 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm những lỗi nghiêm trọng về ATTP bị đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP lập biên bản và xử phạt hành chính theo quy định thì cũng còn nhiều cơ sở không nằm trong danh sách được kiểm tra đợt này. Trong khi đây là thời điểm hàng nhái, hàng kém chất lượng được tung ra thị trường nhiều. Vì vậy việc lựa chọn sản phẩm có đảm bảo chất lượng hay không vẫn phụ thuộc rất lớn vào cái tâm của người sản xuất và ý thức của người tiêu dùng.
Chị Trần Thị Đức Hạnh, Người tiêu dùng nói: “Nói chung là dịp gần tết có rất nhiều các mặt hàng kém chất lượng, mình cũng cố gắng lựa chọn những hàng đảm bảo bán ở những cửa hàng uy tín, chất lượng”.
Chị Nguyễn Thị Tài, Người tiêu dùng cũng cho biết: “Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi bán hàng tiêu dùng nhưng tôi phải lựa chọn những sản phẩm tốt, sạch sẽ. Tôi thường đến những cửa hàng bao bì sản phẩm tốt”.
Bên cạnh tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo ATTP dịp Tết thì ngành y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, tập huấn cho lực lượng chuyên môn chủ động cấp cứu và điều trị, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đảm bảo cho người dân được vui Xuân, đón Tết trọn vẹn./.
Lệ Xuân; Xuân Huy