Với đặc thù của 1 xã biên giới còn nhiều khó khăn, công tác giảm nghèo ở xã Ia Mơ, huyện Chư Prông vẫn còn không ít thách thức. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, lồng ghép các chương trình, huy động các nguồn lực với mục tiêu giảm 5% hộ nghèo trong năm nay.

Làng Klăh, xã Ia Mơ huyện Chư Prông hiện còn 22 hộ nghèo. Năm nay có 7 hộ ở làng đăng ký thoát nghèo. Cũng như một số hộ trong làng, gia đình anh Kpah Blun cũng quyết tâm thoát nghèo trong năm nay. Hiện anh đang theo học lớp đào tạo nghề được tổ chức tại địa phương, sắp tới gia đình sẽ được hỗ trợ 1 con bò giống, anh hy vọng có công việc ổn định, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế.
Anh Kpah Blun – Làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Mình đi học nghề xây dựng làm dần sau này có ai xây phụ giúp trong làng mình xây nhà xây cửa”.
Là xã biên giới, Ia Mơ hiện có 5 thôn, làng với 630 hộ dân, trong đó trên 60% là người Jrai; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,62%. Năm nay có 18 hộ trên địa bàn xã đăng ký thoát nghèo. Đối với các hộ này, xã sẽ tập trung hỗ trợ phương tiện đa sinh kế cho người dân. Năm 2018 đã có 15 hộ nghèo được hỗ trợ bò cái sinh sản. Năm nay sẽ có thêm 13 hộ được hỗ trợ cây, con giống, kỹ thuật từ các chương trình, dự án để giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
Ông Rơ Lan Tuân – Làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nhà nước hỗ trợ cho 1 con bò nuôi mai mốt nó đẻ ra nhiều. Đang nuôi bò, làm mì, bắp. Mình phải làm ăn để gia đình thoát nghèo”.
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Công tác giảm nghèo tận dụng tất cả các nguồn lực từ xã hội hóa, các đơn vị đứng chân trên địa bàn,tập trung vào những hộ nghèo, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Phương pháp, chủ trương của chính quyền địa phương là phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn vận động nhân dân vào làm cao su, chương trình hỗ trợ bò, hỗ trợ điều cho dân trồng; cử cán bộ trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật trồng, làm chuồng bò, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản để phục vụ kinh tế lâu dài”.
Hỗ trợ sinh kế cho người dân, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiếp cận nguồn vốn vay….là những giải pháp trọng tâm đang được xã Ia Mơ tích cực triển khai, huy động các nguồn lực, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của từng hộ dân để phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,61% vào cuối năm 2019./.
Kim Châu – Thiên Thanh – Duy Linh