Xuân về trên vùng đất đỏ bazan Đak Đoa, nơi được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của tỉnh Gia Lai với diện tích cà phê nhiều nhất tỉnh – 28.000 ha. Tết Ất Tỵ năm nay, niềm vui của bà con trồng cà phê không chỉ đến từ những vườn cây trĩu quả mà còn nhờ giá cà phê tăng cao. Nông dân trồng cà phê đang tận hưởng Tết ấm no, hạnh phúc nhờthành quả lao động suốt năm qua.
Đối với Đak Đoa, cà phê không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn gia đình. Năm 2024, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và áp dụng kỹ thuật canh tác mới nên cà phê được mùa với sản lượng cao, giá cũng tăng mạnh khiến bà con nông dân rất phấn khởi trước thành quả lao động và hy vọng năm mới tiếp tục thành công.
Bà Đặng Thị Điệp – Xã A Dơk, huyện Đak Đoa bộc bạch: “Mừng nhất là năm nay, chưa có năm nào mà được như năm nay hết. Tôi làm cà phê cũng là từ năm 1997 tới bây giờ, năm nay là mới thấy thật sự là mừng, phấn khởi vô cùng.”
Năm 2024 đánh dấu một mùa cà phê bội thu và tràn đầy niềm vui cho nông dân trồng cà phê. Trên các vùng đất đỏ bazan, những cành cà phê trĩu quả như tô điểm thêm sắc xuân; bà con cùng nhau kể câu chuyện lao động vất vả nhưng nhiều niềm vui, phấn khởi. Nhiều gia đình còn mạnh dạn đầu tư để phát triển cà phê, nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, nhiều hộ đồng bào DTTS ở Đak Đoa không chỉ học cách chăm sóc cà phê đúng kỹ thuật mà còn biết tận dụng lợi thế khí hậu và đất đai để nâng cao chất lượng sản phẩm. Họ không chỉ tính đến lợi ích kinh tế trước mắt mà còn chú trọng xây dựng thương hiệu cà phê bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh cà phê Gia Lai trên thị trường.
Anh Uê – Làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Làm theo truyền thống hồi xưa thì mình thấy công nhiều, chi phí nhiều; còn theo cà phê 4C, cỏ thì mình thảm cỏ, công ít, còn bón phân thì bón phân theo quy trình. Từ 2015 liên kết với công ty thì mình thu cà chín thôi cho đảm bảo hạt cà phê về chất lượng xuất khẩu mà không hư cây và sau này giữ được cây cà phê đảm bảo hơn.”
Anh Lê Hữu Anh – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh, huyện Đak Đoa cho biết: “Với điều kiện hiện tại, với mức giá cà phê tăng cao và có thể giữ ổn định trong thời gian tới thì đó cũng là cơ hội để bà con làm giàu.”
Xuân năm nay, hương vị ngọt ngào từ những vườn cà phê không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà còn là minh chứng về sự đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất và khát vọng vươn lên. Đối với nông dân trồng cà phê, niềm vui ngày Xuân năm nay không chỉ là hương vị Tết mà còn là sự khởi đầu đầy hy vọng cho một hành trình mới, một mùa vụ mới đầy thắng lợi trong năm 2025.
Mỹ Tiến – Huy Toàn