Hướng thoát nghèo ở buôn Hiao

Cập nhật 05/5/2021, 08:05:26

Vài năm trở lại đây, phong trào nuôi bò thịt phát triển khá mạnh trong đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa. Hộ ít thì vài ba con, hộ nhiều thì vài chục con. Cũng nhờ vào hướng chăn nuôi này, nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo thống kê của UBND xã Chư Băh, buôn Hiao hiện có khoảng trên dưới 30 hộ nuôi bò thịt. Và bà Nay H’ Nhit được xem là người có thâm niên lâu nhất ở đây. Bà chia sẻ rằng, gia đình bà đã nuôi bò mấy chục năm nay và nó đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Cách đây 10 năm, bà đã mua được 4 sào ruộng nhờ nuôi bò. Năm ngoái, bà đã bán 4 cặp mẹ con để sắm xe máy, xe công nông, máy cày, xây nhà vệ sinh và nhiều vật dụng thiết yếu khác cho gia đình…

Mấy năm nay, bà cùng 13 hộ nuôi bò trong làng cùng nhau liên kết lại để đổi công, phân lịch thay nhau chăn thả bò, tiết kiệm được khá nhiều công lao động.

 Bà Nay H’Nhit, Buôn Hiao, xã Chư Băh, TX Ayun Pa bày tỏ: “Tôi là thành viên trong nhóm chăn nuôi bò, từ khi tham gia nhóm nuôi bò này, các hộ thay nhau đi chăn thả. Một tuần 3 ngày, thời gian còn lại đi làm nương làm rẫy để có thu nhập thêm cho gia đình. Mùa này, các thành viên trong nhóm nhốt bò ở nhà và đi lấy cỏ, đọt mía về cho bò ăn. Thuận lợi là gia đình đi làm, kết hợp cắt cỏ về cho bò ăn.”

Cũng giống như bà Nay H’Nhít, nhờ vào công việc trồng cỏ nuôi bò mà gia đình bà Nay H’Ner đã có tiền trang trải cho con ăn học đến nơi đến chốn. Gần đây nhất bà đã bán 6 con để sắm các máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất và dụng cụ sinh hoạt trong gia đình… Ngoài ra, bà Nay H’Ner còn cho biết: Nuôi bò kết hợp với làm ruộng thì sẽ tiết kiệm được nhiều tiền khi không phải mua phân bón ruộng…

Bà Nay H’Ner – Buôn Hiao, xã Chư Băh, TX Ayun Pa cho biết:Trước đây có chỗ chăn bò nên nuôi nhiều, có tiền cho con ăn học. Có hai đứa con, một đứa học ra trường đi làm việc rồi, đứa còn lại đang học. Từ nuôi bò, gia đình mua được máy tuốt lúa, máy cày, máy xới… Nói chung vật dụng trong nhà mua được là nhờ bò hết. Giờ hết đất, không có chổ thả bò nên bò chỉ để trong chuồng nên bò không mập như trước. Nếu sau này có thành lập tổ chăn nuôi thì nên hướng dẫn chúng tôi nuôi nhốt như thế nào cho đúng”.

Hiện nay, tổng đàn bò của buôn Hiao tăng gấp 3 lần so với trước đây, nhưng diện tích chăn thả ngày càng bị thu hẹp vì nhiều lí do khác nhau. Do vậy, những hộ nuôi bò ở đây đang rất cần địa phương áp dụng mô hình mới, phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi của bà con.

Ông Lê Hữu Thùy – Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh, thị xã Ayun trao đổi thêm: “Năm 2018 có 14 hộ với hơn 80 con bò đã liên kết lại mang tính tự phát để đổi công chăn thả bò. Xuất phát từ ý tưởng đó, xã đã đưa nội dung này vào nghị quyết, giao cho Hội nông dân thành lập tổ hợp tác, sau đó là thành lập nông hội. Mục đích là chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, tiến tới chăn nuôi bền vững trong điều kiện diện tích chăn thả bị thu hẹp/ nâng cao chất lượng con bò, nâng cao kinh nghiệm cho tổ hợp tác, làm cơ sở để thành lập  HTX đa dịch vụ”.

Được biết, xã Chư Băh đang tích cực chuẩn bị để cho ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi, mà nòng cốt là các hộ nuôi bò ở buôn Hiao vào trước tháng 6 này. Đây sẽ là nơi để bà con trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong việc nuôi bò nhốt chuồng, kỹ thuật vỗ béo, phương pháp phòng trừ dịch bệnh, kỹ thuật bảo quản và chế biến thức ăn từ phụ phẩm nông sản… Giúp bà con khai thác được thế mạnh chăn nuôi trên vùng đất thuần nông, từng bước cải thiện thu nhập, tiếp tục nâng cao đời sống./.

Minh Thanh – Quốc Linh – Minh Vũ

Trả lời