Hướng phát triển chăn nuôi bền vững tại Song An

Cập nhật 14/5/2018, 08:05:30

Với mong muốn sản phẩm chăn nuôi của mình có hiệu quả và năng suất cao hơn, bà con trên địa bàn thị xã An Khê đã biết thay đổi tập quán sản xuất, hướng đến phương thức sản xuất bền vững và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ tham gia vào hợp tác xã (HTX) mà quy mô sản xuất nông nghiệp được mở rộng và đem lại hiệu quả về nhiều mặt. Ghi nhận tại HTX Kinh doanh và Dịch vụ chăn nuôi Song An.

Trang trại nuôi heo của gia đình chị Trần Thị Thanh Tuyền, một trong số những trang trại thuộc HTX Kinh doanh và Dịch vụ chăn nuôi Song An. Trang trại này có diện tích khoảng 200m2 với khoảng 10 con heo nái và số lượng heo thịt dao động từ 10 đến 20 con. Với giá thị trường hiện nay, người chăn nuôi sẽ tốn khoảng 21 đến 24 triệu đồng cho chi phí thức ăn. Thế nhưng thực tế hiện nay chị Tuyền chỉ chi hết khoảng 2 triệu đồng tiền cám cho 1 con heo mà vẫn đảm bảo trọng lượng bởi giá cám được giảm từ 20-30 ngàn 1 bao. Đây là 1 trong những lợi ích có được khi tham gia vào HTX.

Chị Tuyền nói: “Khi tham gia HTX chăn nuôi mình biết được kỹ thuật, giá cả thị trường lên xuống mình cũng được thông báo để bán được giá heo. Mình còn được ưu đãi về vốn đầu tư”.

Hiện HTX Kinh doanh và Dịch vụ chăn nuôi Song An có 25 thành viên. Các ngành nghề kinh doanh của HTX bao gồm: chăn nuôi bò, heo, gia cầm. Đồng thời HTX còn cung cấp dịch vụ phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm và bao tiêu sản phẩm chăn nuôi cho bà con trên địa bàn xã Song An. Tham gia HTX bà con sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, các dịch vụ thú y, thức ăn gia súc, gia cầm, thiết bị chăn nuôi… Thời gian qua, HTX cũng là cầu nối để bà con nông dân sản xuất các sản phẩm chăn nuôi đến tay người tiêu dùng được ổn định hơn.

Ông Tạ Chí Ngọc Dư, Chủ tịch Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi Song An, xã Song An, thị xã An Khê cho biết: “Hội viên được sự liên kết lại để có sức mạnh cạnh tranh thị trường, có liên kết đầu vào đầu ra, được tư vấn về giá cả, kỹ thuật chăn nuôi, xử lý dịch bệnh và truyền giống gia súc, có ưu đãi, đảm bảo nguồn gốc. Qua những cuộc họp định kỳ bà còn được tập huấn về giống, thuốc”.

Ông Nguyễn Lê Tiến, Chủ tịch UBND xã Song An, thị xã An Khê cho biết: “HTX được thành lập theo HTX kiểu mới năm 2012, là HTX đầu tiên của Song An. Địa phương rất mong muốn trên cơ sở thành lập HTX sẽ có đầu ra bền vững cho thành viên”.

Dù mới thành lập được hơn 1 năm nhưng sức mạnh của liên kết đã mang đến cho người chăn nuôi tại xã Song An một hướng đi hiệu quả, an toàn. HTX Kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi Song An đã phát huy đúng vai trò của một HTX kiểu mới, đồng thời tạo việc làm tăng thu nhập cho các thành viên góp phần phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương trong năm 2018./.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời