Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng xây dựng thành phố thông minh, đô thị thông minh sẽ trở thành phương thức phát triển tất yếu đối với các đô thị, nhất là những thành phố lớn, những thành phố có tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh. Và cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, Gia Lai cũng đang nỗ lực hướng đến xây dựng TP.Pleiku theo hướng đô thị thông minh.

Pleiku là đô thị trẻ có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, phạm vi xây dựng đô thị ngày càng mở rộng với các khu dân cư mới được hình thành. Chính vì vậy, công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị luôn được chính quyền tỉnh Gia Lai và các cấp của thành phố theo dõi hướng việc xây dựng hình thành khu dân cư theo hướng phát triển, hiện đại. Thực hiện xây dựng đề án “Xây dựng TP.Peiku theo hướng đô thị thông minh”, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo triển khai từ năm 2018 để tạo cơ sở, tiền đề cho việc xây dựng đô thị thông minh trong tương lai trên địa bàn tỉnh và giao Sở Thông tin&Truyền thông (TT&TT) tham mưu đề xuất triển khai thực hiện.
Ông Đặng Quang Khanh – PGĐ Sở Thông tin&Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết: “Quá trình xây dựng này thì sau khi Sở TT&TT nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh thì cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là TP.Pleiku để xây dựng phương án. Qua nhiều lần triển khai xây dựng và tổ chức các hội thảo liên quan thì đề án này cũng đã được UBND tỉnh gởi Bộ TT&TT, Bộ Xây dựng để lấy ý kiến và trên cơ sở góp ý của Bộ thì tỉnh sẽ hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành”.
Nhằm tạo tiền đề xây dựng đô thị thông minh, Hội thảo “Giải pháp về xây dựng đô thị thông minh” đã được Sở TT&TT Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị tổ chức tại TP.Pleiku vào tháng 6/2018. Một số định hướng và giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong việc xây dựng đô thị thông minh thời gian đến đã được các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc tư vấn về đô thị thông minh chia sẻ, giúp các đơn vị, địa phương của tỉnh Gia Lai, nhất là TP.Pleiku có thêm các góc nhìn về đô thị thông minh cũng như một số kinh nghiệm trong việc định hướng tham gia xây dựng đô thị thông minh ở đơn vị, địa phương mình nhằm tìm ra các bước đi thích hợp trong việc xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, thương mại điện tử, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương.
Ông Đặng Quang Khanh – PGĐ Sở Thông tin&Truyền thông tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Hướng tiếp cận của xây dựng đô thị thông minh là trên cơ sở nền tảng là ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử và dựa trên kiến trúc chính quyền điện tử đã được tỉnh phê duyệt. Đây sẽ là nền tảng để triển khai các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh. Thì trong giai đoạn 2019-2025 sẽ là ưu tiên các nhóm nhiệm vụ liên quan đến xây dựng phát triển chính quyền điện tử;bên cạnh đó là cung cấp các tiện ích,các ứng dụng liên quan đến phục vụ trực tiếp cho người dân”.
Xây dựng TP.Pleiku theo hướng đô thị thông minh, chính quyền tỉnh Gia Lai và TP.Pleiku sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh triển khai chính quyền điện tử; đưa ra các giải pháp đồng bộ và xây dựng dần các kiến trúc chuyên ngành về ứng dụng cho các lĩnh vực ưu tiên như trung tâm điều hành thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh…nhằm mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân./.
Mỹ Tiến- R’Piên – Minh Trí