Họp trực tuyến triển khai công tác về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Cập nhật 29/1/2021, 16:01:07

Không một địa phương nào dám khẳng định mình đang ở trong vùng an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Chúng ta đã ứng phó với dịch bệnh trong 1 năm nay, tất nhiên là kinh nghiệm có. Thế nhưng trong thời điểm cấp bách hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp phải rà soát lại toàn bộ phương án, kế hoạch cho phù hợp với khuyến cáo của ngành y tế và phù hợp với tình hình diễn biến mới nhất của dịch bệnh. Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại hội nghị trực tuyến với 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố được tổ chức vào sáng ngày (29/1).

 Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới, đến ngày 28/01/2021, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận 91 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 84 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đối với tỉnh Gia Lai hiện tại chưa có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tính đến ngày 28/01/2021, số hiện còn cách ly tại cơ sở y tế: 02 trường hợp; tại các Khu cách ly tập trung: 715 trường hợp; tại nhà và nơi lưu trú là 33 trường hợp.

Về 2 trường hợp F1 có liên quan đến bệnh nhân 1553 theo Thông báo số 162 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Ngành Y tế xác định cả 2 trường hợp đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh Gia Lai, nhưng sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp thứ nhất là anh  H.X.V thường trú tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku; ngày 19/1 anh V dự hội nghị miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury Bãi Cháy Tp. Hạ Long Quảng Ninh (cùng với bệnh nhân 1553), sau khi dự hội thảo về anh V đã vào thẳng Tp. Hồ Chí Minh, khi được nghe thông báo anh V đã đến và được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1 và đã có kết quả âm tính lần 1. Trường hợp thứ 2 là chị T.T.T.N, thường trú ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Ngày 19/1, chị N có tham gia hội nghị miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury ( cùng với bệnh nhân số 1553), rồi về lại Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 28/1 chị N ra lại Hà Nội, khi nghe thông tin về trường hợp bệnh nhân 1553 chị đã đến cơ sở y tế gần nhất và đã được cách ly y tế tại Trạm Y tế phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1 và đang trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm (Xin lưu ý là cả hai trường hợp này sau khi dự hội ở Quảng Ninh đều chưa về Gia Lai).

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng chúng ta đã có kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, nhưng thời gian này cần phải tập trung cao độ cho công tác phòng dịch.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 cho biết: “Trong một năm triển khai công tác chống dịch chúng ta đã quen việc, đã khoanh vùng trong việc xử lý các tình huống, đã có văn bản hướng dẫn về mặt chuyên môn cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trong khảo sát, cách ly, truy vết chúng ta đã biết việc hơn so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên là chúng ta có dấu hiệu chủ quan, rất chủ quan vì trong thời gian qua thấy có dấu hiệu êm lại rồi”.

Đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý: một là có đường biên đối với Campuchia, đường biên dài khoảng 90km, lực lượng của chúng ta mỏng. Thời điểm này xác định nhập cảnh đúng quy định hầu như là chúng ta không còn, nhưng dự kiến nhập cảnh trái phép là sẽ có, dự kiến có khoảng 3 đến 500 công dân có nhu cầu về quê ăn tết. Do vậy tôi đề nghị Bộ đội biên phòng hết sức chú tâm. Chúng ta vừa xử lý trong nội bộ, đồng thời gác vùng biên giới.

Tỉnh Gia Lai có 90km đường biên với CampuChia. Thời điểm hiện nay các trường hợp nhập cảnh đúng quy định ít, nhưng dự kiến sẽ gia tăng các trường hợp nhập cảnh trái phép. Vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng biên phòng tỉnh thắt chặt trực gác, giám sát chặt chẽ đường mòn, lối tắt phát hiện ngăn chặn kịp thời. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch, không gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch nói: “Chúng ta không được chủ quan, thực hiện nghiêm túc về cách phòng chống dịch theo văn bản chỉ đạo nhưng cũng không tạo nên hoang mang, lo lắng, bất ổn trong nhân dân trong hệ thống chính trị. Các đồng chí hết sức bình tĩnh, chủ động trong đó thực hiện nghiêm về công tác phòng chống dịch từ bộ phận tham gia chống dịch, đến trong cộng đồng, đến lực lượng y tế. Tôi đề nghị UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, các văn bản đã ghi rõ hết rồi. Trong đó dứt khoát là phải xử phạt đối với không đeo khẩu trang, không đảm bảo các biện pháp chống dịch.

Vấn đề nữa là các đồng chí rà soát lại nhân lực, vật lực để ứng phó với dịch trong đó đặc biệt là ngành y tế và các cơ quan có liên quan trực tiếp xử lý. Ngành y tế và các cơ quan có lực lượng tham gia không được để đồng chí mình, không được để nhân viên của mình không đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Trang bị đầy đủ, đúng quy định và thực hiện đúng nguyên tắc trong phòng chống dịch”.

Trong công tác phòng chống dịch, đồng chí PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý các địa phương cần công bố thông tin rộng rãi về đường dây nóng phòng chống dich Covid – 19, tiếp tục công tác tuyên truyền mạnh mẽ và  kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch từ tỉnh đến huyện. Rà soát lại nhân lực, vật lực để ứng phó với dịch trong đó đặc biệt là ngành y tế và các cơ quan có liên quan trực tiếp xử lý. Ngành y tế và các cơ quan có lực lượng tham gia không được để nhân viên của mình không đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ; cần trang bị đầy đủ, đúng quy định và thực hiện đúng nguyên tắc trong phòng chống dịch.

Về vấn đề người đến Gia Lai từ vùng đang có dịch trong mấy ngày qua, qua truy vết, điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng của tỉnh đã xác định và lập danh sách tất cả những trường hợp về từ Hải Dương, hiện UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo ngành y tế  kịp thời cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những trường hợp có tên trong danh sách, đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ  Y tế và hướng dẫn khẩn của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và đặc biệt là tinh thần chỉ đạo phòng chống dịch cao nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19./.

Lệ Xuân, Duy Linh

Trả lời