Chiều nay (17.8), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương của tỉnh, và đại diện các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Nội dung: Trao đổi, thảo luận, tìm hướng phát triển cho du lịch Gia Lai; thống nhất các chương trình, chuỗi sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức từ nay đến cuối năm 2023.
Phát biểu mở đầu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng: Du lịch Gia Lai có nhiều tiền năng, nhưng phát triển chưa tương xứng. Vẫn biết làm du lịch không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Trên tinh thần trao đổi, thảo luận, đồng chí mong muốn: Các đại biểu sẽ nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án phát triển du lịch…
Trên tinh thần đó, đã có nhiều ý kiến được trình bày tại buổi làm việc. Theo đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh: Kbang là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng để triển khai một số dự án du lịch, có thể kể đến: Thác Hang Dơi, thác Kon Bông… Đây là những dự án khả thi. Tuy nhiên, một trong những vướng mắc của phần lớn các dự án hiện nay là chưa có quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến chậm đầu tư…

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh cho rằng: Những dự án có tính chất động lực là rất quan trọng, sẽ kéo theo sự phát triển cho kinh tế vùng, địa phương, nhưng tỉnh hiện đang thiếu những dự án như vậy…
Cũng tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư, chủ cơ sở, hộ kinh doanh, cá nhân làm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng đã chia sẻ về cách làm du lịch, mong muốn tỉnh sẽ có những cơ chế khuyến khích, thúc đẩy du lịch phát triển…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết quan điểm, chủ trương làm du lịch của tỉnh, gắn với công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, để tạo nguồn phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa… Buổi làm việc hôm nay, rà soát, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ phát triển du lịch của năm 2023, nhưng cũng đồng thời nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, du lịch Gia Lai chưa thực sự đạt được kết quả như mong đợi. Thời gian tới, còn rất nhiều việc phải làm, trước mắt, đồng chí yêu cầu các Sở, ngành liên quan rà soát những dự án khả thi, để kêu gọi đầu tư, phối hợp với các địa phương tháo gỡ từng dự án một…
Về các sự kiện văn hóa, từ nay đến cuối năm, theo kế hoạch tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa-du lịch có quy mô, như: Giải chạy Gia Lai City Trail 2023; Lễ hội hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya; Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; Giải đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng lưu ý: Muốn làm du lịch phải có bản sắc riêng, tránh sự lai căng. Cùng với làm tốt việc nhận diện, quảng bá thương hiệu, cần quan tâm đưa ứng dụng CNTT trong làm du lịch./.
Song Nguyễn – R’Piên