Hiện nay, nhiều hợp tác xã (HTX) bắt đầu ứng dụng công nghệ số, chuyển từ nông nghiệp thủ công sang nông nghiệp thông minh, chủ động xây dựng website, tham gia các hoạt động kinh doanh, quảng cáo trực tuyến trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử… Để thích ứng với điều kiện kinh doanh hiện nay, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đổi mới hoạt động và tư duy sản xuất. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp.
Đối với ông Hoàng Long Quân, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai tại xã Đăk TaLey, huyện Mang Yang thì việc không cần tới tận nơi sản xuất mà vẫn có thể kiểm tra chất lượng giống chanh dây qua tem truy xuất nguồn gốc rất tiện lợi, giúp những nông dân như ông có thể lựa chọn giống, phân biệt giống chính hãng và giống trôi nổi. Chỉ với chiếc điện thoại smartphone, ông Long có thể nhanh chóng kiểm tra chi tiết các thông tin về cây giống ngay tại địa điểm kinh doanh giống để yên tâm sử dụng và không nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hàng cây giống nào trên thị trường. Trên mỗi tem truy xuất đầy đủ các thông tin: Công ty sản xuất, tên giống, mã mắt ghép, ngày cắt mắt, ngày trồng, ngày sản xuất…
Ông Hoàng Long Quân – Thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai nói: “Quá trình trồng gióng rất quan trọng, mà bây giờ giống trôi nổi trên thị trường rất nhiều, như trước đây thì có giống nhập ngoài Đài Loan về thì không có tem dán quét mã để truy xuất nguồn gốc, thế thì trong thời gian trồng thì tôi và một số bà con thành viên khác rất nghi ngờ ở chỗ giống thật hay giống giả. Đến nay thấy có tem gián để truy xuất nguồn gốc thì tôi thấy rất tiện lợi, rất tin tưởng cho bản thân tôi cũng như là mọi người nông dân.”
Với vùng nguyên liệu chanh dây hơn 300 ha và trên 200 thành viên liên kết, vì vậy việc hướng các thành viên HTX thích ứng hoạt động sản xuất kinh doanh trên môi trường số là một trong những đổi mới của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai. Cùng với đổi mới, áp dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, HTX đã thích ứng nhanh với công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại qua các trang mạng xã hội, các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Ocop.gialai.gov.vn hay xây dựng Website để lan tỏa thương hiệu. Nhờ năng động triển khai đa dạng các phương thức sản xuất kinh doanh, HTX đã tiếp cận và kết nối được với nhiều đơn vị, đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ chanh dây.
Chị Đỗ Thị Mỹ Thơm – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai trao đổi: “Thời điểm mà HTX Hùng Thơm áp dụng trên sàn giao dịch điện tử nhiều nhất là trong thời điểm dịch Covid-19. Lúc này HTX bắt đầu làm thương mại hàng hóa qua các sàn giao dịch. Bên cạnh đó để tổ chức canh tác tốt thì HTX Hùng Thơm đã cũng tìm hiểu một số công nghệ chuyển đổi số trong canh tác để cùng nhau năm bắt được vấn đề hoạt động trên vườn thông qua nhật ký điện tử. /// Song song với việc canh tác đồng bộ thì HTX cũng đã ứng dụng các sàn giao dịch điện tử để tiêu thụ hàng hóa như thế nào. Lúc này HTX có tiếp cận một số sàn giao dịch trong nước và nước ngoài. Đó cũng là một công cụ để HTX Hùng thơm trải qua khó khăn để nắm bắt thị trường và tiếp cận khác hàng một cách nhanh nhất trong thời điểm đó và dẫn đến thành công như bây giờ.”

Việc ứng dụng công nghệ số giúp các HTX canh tác theo quy trình sản xuất đầy đủ để tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng cũng như các đối tác. Cùng với đó, HTX sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, lập Website cũng như tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Anh Đoàn Anh Tuấn – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Sau thời gian tìm hiểu và tham gia tập huấn thì HTX có 2 hướng về phát triển công nghệ vào quản lý đó là dùng phần mềm chăm sóc quản lý farm. Hiện nay HTX đang tiếp cận và hướng dẫn cho xã viên, tuy nhiên nó vẫn đang còn mới nên khó khăn cho bà con. Thứ 2 là HTX cũng ứng dụng các trang thương mại điện tử, trên webside, hay trên facebook cũng như đang tiếp cận với Tiktok shop và shopee. Đây là các kênh để HTX quảng bá đưa sản phẩm ra nhiều hơn trên không gian mạng và ra ngoài thị trường. Tuy nhiên đây là những công nghệ mới nên HTX cũng đang bắt đầu làm quen và tiếp cận dần, hy vọng là trong tương lai sắp tới thì sẽ có kết quả khả quan hơn và nhiều người biết đến các sản phẩm của HTX nhiều hơn.”
Ngày càng nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm và cả gắn sản xuất với chuỗi giá trị đạt hiệu quả.
Thực tế cho thấy, trong thời đại 4.0 như hiện nay thì chuyển đổi số là giải pháp quan trọng, xu hướng tất yếu tạo ra những cơ hội để hợp tác xã tìm kiếm được mô hình hoạt động, kinh doanh hiệu quả hơn. Qua đó, giúp HTX tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị.
Lê Thư – R’Piên – Phi Long