Hợp tác xã góp phần phát triển sản xuất bền vững ở khu vực nông thôn

Cập nhật 17/8/2022, 14:08:37

Luật Hợp tác xã 2012 ra đời và có hiệu lực thi hành đã mang lại một sức sống mới cho các HTX. Với mô hình hoạt động được định hướng xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường, các HTX kiểu mới với những đổi mới cả về hình thức lẫn phương châm hoạt động đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện sinh kế bền vững cho thành viên HTX, đồng thời góp phần cùng các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng trong phát triển kinh tế nông nghiêp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Toàn Diện, xã Đê Ar, huyện Mang Yang mới được thành lập khoảng 3 năm và nơi HTX đóng chân là một trong những địa bàn thuộc vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai. Tuy vậy, HTX đã sớm tạo được dấu ấn về hiệu quả hoạt động khi phát triển thành công một số sản phẩm mang đặc trưng của địa phương

như khổ qua rừng sấy khô, hoa đu đủ đực sấy khô, sâm bố chính… để đưa ra thị trường. Trong đó, riêng sản phẩm hoa đu đủ đực sấy khô của HTX đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021 và là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022. Với những hướng đi mới, HTX đã góp phần giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho hàng trăm hộ dân Bahnar trên địa bàn thông qua việc liên kết trồng nguyên liệu cho HTX.

Anh Lê Sỹ Diện, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Toàn Diện, xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Sản phẩm làm được 3 năm rồi, rất được ưa chuộng, hàng là hàng dân dụng, không sử dụng hóa chất gì hết, làm theo phương thức thủ công, sản xuất theo hướng dược liệu nên người Việt rất ưa chuộng. Quy trình để sấy được một mẻ hàng mất khoảng 24 tiếng đồng hồ. Lò sấy tuy làm thủ công nhưng được cách nhiệt, cách khói nên không để khói bám vào trong sản phẩm/ Sản phẩm bán quanh năm”.

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn và có sự đa dạng về điệu kiện địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng nên có nhiều tiềm năng để khai thác, phát triển kinh tế. Tận dụng lợi thế này, thời gian gần đây, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi trong định hướng hoạt động để có thể khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Trong đó, có thể kể đến hướng đi của một số HTX trên địa bàn xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. Xuất phát điểm chỉ là các HTX thuần nông, chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực cung cấp vật tư nông nghiệp cho các thành viên và bà con nông dân trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhận thấy những tiềm năng mới trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch của địa phương, các HTX này đã bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động và kêu gọi thành viên tham gia chuyển đổi sản xuất để phù hợp với hướng đi mới này. Hiện, đã có 3 HTX trên địa bàn huyện Phú Thiện theo mô hình này.

Ông Trịnh Thuyết, Bí thư Đảng ủy xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cho biết: “Để mà phát triển gắn với du lịch thì trên địa bàn xã có một số thuận lợi là hồ Ayun Hạ, có di tích Plei Ơi, về tâm linh thì có chùa. Định hướng của xã phát triển nông nghiệp gắn với du lịch của xã còn có các vườn cây ăn trái, trang trại chăn nuôi, và một số mô hình nuôi trồng thủy sản”.

Không chỉ mạnh dạn trong việc tìm những hướng đi mới để nâng cao hiệu quả, giúp các thành viên ngày càng tin tưởng và gắn bó với HTX, hiện nay, các HTX trên địa bàn tỉnh còn trở thành một trong những mắt xích không thể thiếu trong các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các địa phương.

Ông Lê Hữu Anh, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh, xã Glar, huyện Đak Đoa trao đổi: “Xuất phát từ nhu cầu củng cố lại quy trình sản xuất trên các loại cây trồng, đặc biệt là cà phê, cây trồng chủ yếu của địa phương. HTX thành lập trên tiêu chí đồng hành cùng bà con nông dân. Trên địa bàn đa số là bà con DTTS nên sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Nên HTX đã hỗ trợ về vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời đứng ra liên kết đầu ra với các công ty thương mại lớn giúp bà con có được giá bán ra tốt nhất”.

Trong bối cảnh điều kiện hoạt động của nhiều HTX trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, nguồn vốn đầu tư để duy trì và mở rộng hoạt động cũng như nguồn nhân lực có trình độ còn thiếu nhiều. Thế nhưng không ít HTX vẫn mạnh dạn tìm những hướng đi mới, phù hợp với xu thế để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho thành viên. Đây cũng chính là xu thế tất yếu mà mọi HTX cần làm để ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

Ngọc Hà, Phi Long

Trả lời