Sản xuất hoa, cây cảnh những năm gần đây được xem là nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn lợi tốt cho người dân. Đây cũng là hướng đi đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh khuyến khích phát triển.
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 360 ha diện tích hoa, cây cảnh các loại, tăng hơn 100 ha so với 3 năm trước. Diện tích loại cây trồng này phổ biến ở các địa phương như: An Khê, thành phố Pleiku, Ayunpa…với chủng loại phong phú như các loại phong lan, lay ơn, huệ, các loại hoa trang trí, mai rừng, lộc vừng, ngũ sắc… Với đặc thù đòi hỏi trình độ kĩ thuật và tính thẩm mỹ cao, người trồng hoa, cây cảnh còn cần độ nhanh nhạy với thị hiếu tiêu dùng, tính toán được thời điểm mùa vụ. Đây cũng là nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao, có nhiều tiềm năng và lợi thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn ngày càng tăng của người dân, nhất là trong những dịp cận Tết Nguyên Đán. Phát triển hoa, cây cảnh theo hướng công nghệ cao, có sự đầu tư đang mở ra triển vọng cho hoa cây cảnh Gia Lai phát triển, mở rộng thị trường./.
Minh Lý, Duy Linh