Hơn 23,6 tỷ đồng là tổng thiệt hại bị “giặc lửa” thiêu rụi kể từ đầu năm đến nay do các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đây thực sự là con số đáng báo động đối với từng cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trong nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và và cũng là vấn đề được đề cập nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001-04/10/2020).
Theo thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, 9 tháng đầu năm toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 39 vụ cháy, 2 vụ nổ làm chết 02 người, bị thương 03 người với tổng thiệt hại lên đến 23,9 tỷ đồng. Trong số 39 vụ cháy có khá nhiều vụ liên quan đến quá trình sản xuất, chế biến, vận hành kho bãi của doanh nghiệp, cá nhân. Qua đánh giá của cơ quan chức năng, mặc dù số vụ và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra giảm hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, người lao động đối với công tác phòng chống cháy chưa cao, vẫn còn tồn tại tính chủ quan, lơ là, xem nhẹ việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống cháy.
Theo Thượng tá Đặng Ngọc Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai thì một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho chính gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp đó là mỗi cá nhân, đơn vị phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng chống cháy. Đặc biệt người dân, đơn vị, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng tốt lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra./.
Thu Thủy, Phi Long