Sau hơn 4 năm triển khai giai đoạn 4, Dự án LRAMP được Tổng Cục đường bộ Việt Nam đầu tư từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) đã hỗ trợ 218 tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu phục vụ việc đi lại, làm ăn của người dân vùng khó, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (Dự án LRAMP) đã tiến hành xây dựng 87 công trình cầu, cống tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, các công trình đã góp phần giúp người dân vùng khó đi lại thuận tiện, lưu thông hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư sau khi các công trình cầu, cống thuộc Dự án LRAMP được bàn giao đưa vào sử dụng, vừa qua, UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi có nguồn vốn thì tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các địa bàn vùng khó của tỉnh. Theo kế hoạch, Dự án sẽ đầu tư xây dựng thêm 48 công trình cầu, cống tại các địa bàn vùng khó thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố với tổng kinh phí dự kiến trên 320 tỷ đồng.
Đoàn Bình, Thanh Sáng