Chiều 19/11, tại TP.Pleiku, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới, Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội thảo truyền thông vận động giảm tiêu thụ muối để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và Covid-19.
Hội thảo đã chia sẻ các chuyên đề gồm: Gánh nặng của bệnh không lây nhiễm; các hướng dẫn, lời khuyên về thực hành giảm muối trong lựa chọn thực phẩm, chế biến và nấu ăn tại gia đình; phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong đại dịch Covid-19. Hội thảo cũng dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn, thách thức hiện nay và kinh nghiệm để đạt hiệu quả trong phòng chống bệnh không lây nhiễm tại Gia Lai.
Phát biểu tại hội thảo, ông Viên Chinh Chiến- Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên nhấn mạnh: Bệnh không lây nhiễm như một số bệnh chủ yếu như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, rối loại tâm thần… đang ngày càng gia tăng và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, tỷ lệ người tử vong phần nhiều là trên những bệnh nhân có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo dường, tim mạch… Thực hiện khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới: Thực hiện giảm tiêu thụ muối xuống dưới 5g/ngày sẽ cứu sống 2,5 triệu người mỗi năm trên toàn cầu và giảm các bệnh không lây nhiễm. Hiện nay, đội ngũ phòng chống bệnh không lây nhiễm ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng chưa có. Vì vậy việc xây dựng đội ngũ này là nhu cầu cấp thiết tiến tới triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm một cách hiệu quả./.
Kim Châu, Thanh Sáng