Hội thảo “Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai”.

Cập nhật 18/12/2016, 10:12:39

Như chúng tôi đã thông tin, nằm trong chuỗi các hoạt động bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 sẽ diễn ra vào sáng nay ngày 18/12, sáng qua ngày 17/12 tại thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo “Triển vọng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Phan Chung, UVBTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; KPă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội thảo còn có sự tham gia của các nhà khoa học, một số trường Đại học, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, ngân hàng và nông dân của các địa phương trong tỉnh.     

17-12-hoithaocongnghecao

Hai nội dung chính đề cập tại Hội thảo là: Giới thiệu triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Gia Lai và làm thế nào để tăng cường các mối liên kết trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Theo đó đã có 8 báo cáo tham luận chuyên đề về: Định hướng nghiên cứu khoa học trong thời gian tới nhằm phục vụ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Giải pháp, chiến lược phát triển chuỗi giá trị cho ngành mía đường; Định hướng phát triển cánh đồng lớn và ứng dụng công nghệ cao; Trồng rừng và xuất khẩu sản phẩm gỗ Gia Lai; Các giải pháp tăng cường các mối liên kết trong sản xuất và thu hút đầu tư vào nông nghiệp; mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp; Vai trò của Hội nông dân trong việc vận động nông dân tham gia tích cực vào quá trình hình thành liên kết chuỗi giá trị các nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai và một số chuyên đề khác.

Trong đó Hồ tiêu là cây trồng được nhiều đại biểu đề cập với những giải pháp cụ thể về việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm đảm bảo cho Hồ tiêu phát triển bền vững và mang lại hiệu quả giá trị kinh tế cao.

PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Trường ĐH Tây Nguyên cho biết: “Đối với cây tiêu chúng ta cần ứng dụng công nghệ cao trong việc chọn giống…Bên cạnh khâu giống, chú trọng các biện pháp chăm sóc như: Tưới, cần ứng dụng tưới hiện đại ở tầng thấp…để quản lý bền vững được nước. Một hướng nữa là ứng dụng công nghệ sinh học về dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh, tạo được quy trình trồng, chăm sóc và xem các biện pháp canh tác…đảm bảo năng suất, chất lượng hạt hồ tiêu theo tiêu chí xuất khẩu”.

Cũng tại Hội thảo, đã có doanh nghiệp kết nối được với một số nhà đầu tư sẵn sàng đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trên cây Hồ tiêu theo chuỗi liên kết giá trị. Để thực hiện thành công, nhà đầu tư mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của địa phương trong việc tạo quỹ đất để triển khai thực hiện dự án.

 Bà Lại Thị Bích, Công ty TNHH MTV Hồ tiêu Ngũ Sắc cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã kết nối được với một số nhà đầu tư và họ sẵn sàng chấp nhận đầu tư đưa công nghệ cao sản xuất hồ tiêu tại Gia lai và sau đó thu mua sản phẩm. Vì vậy chúng tôi mong muốn địa phương sẽ bố trí được quỹ đất để xây dựng mô hình cụ thể”.

Ngoài Hồ tiêu, cà phê, cao su….các báo cáo tham luận tại Hội thảo cũng đã đưa ra các giải pháp phát triển trên một số loại cây trồng khác cũng thuộc thế mạnh của Gia Lai như: mía, rau màu…Thực tế các giải pháp này đã ứng dụng thành công tại một số tỉnh trong khu vực Tây Nguyên cũng như trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây chính là cơ sở để tiếp tục phát triển, nhân rộng đối với các loại cây trồng khác để gia tăng giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất và người tiêu dùng.

PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Trường ĐH Tây Nguyên đánh gía: “Ngoài các cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai như: cà phê, hồ tiêu, cao su…Gia Lai cũng có lợi thế phát triển một số cây trồng khác. Trong đó có cây mì, là cây xóa đói giảm nghèo thì cũng phải cần tính tới. Bên cạnh đó còn có một số loại cây trồng dược liệu, rau hoa các loại cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao”.

Từ những ý kiến tham luận, tư vấn của các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn cũng như mong muốn, nguyện vọng của doanh nghiệp… là cơ sở giúp tỉnh Gia Lai xác định hướng đi cũng như các giải pháp triển khai cụ thể các chương trình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đây là yêu cầu thực tiễn hết sức cần thiết và cấp bách về triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 về đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cũng như chủ trương của tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy nông nghiệp Gia Lai phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả, an toàn thực phẩm và bền vững.

Hồng Uyên- Thanh Sáng – Huy Toàn -Thanh Sáng

Trả lời