Sau 6 năm triển khai, Dự án phát triển giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dự án không chỉ hỗ trợ cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục ở các xã vùng sâu mà còn thiết lập và vận hành có hiệu quả các mô hình, sáng kiến nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với trẻ em.

Phát biểu tại Hội thảo tổng kết dự án được tổ chức tại thành phố Pleiku vào sáng nay, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà đánh giá cao những đóng góp của dự án đối với sự phát triển của tỉnh nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Với những thành quả mà dự án để lại tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt những mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới và nhân rộng phát triển các mô hình giáo dục sau khi kết thúc dự án. Khởi động từ tháng 6/2012, với tổng kinh phí 9,5 triệu đô la New Zealand, Dự án phát triển giáo dục Mầm non do Chính phủ New Zealand tài trợ chính với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Plan Việt Nam được triển khai tại 7 xã thuộc 4 huyện, thị gồm Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê. Với mục tiêu tổng thể là kết quả phát triển của trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số vùng khó khăn nhất được cải thiện và nâng cao, đến nay 100% mục tiêu của dự án đã hoàn thành, các chỉ số mong đợi khi thiết kế dự án vượt mức đề ra. Hiệu quả mà dự án này mang lại rất lớn, giúp chuyển biến và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cơ sở vật chất chất tại các trường học vùng dự án được đầu tư đồng bộ, năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên được nâng cao; môi trường phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp được tăng cường… Từ kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhân rộng mô hình sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học vào thực tế và áp dụng mô hình thư viện thân thiện tại 100% trường ngoài dự án trên toàn tỉnh./.
Kim Châu, R’Piên