Hội thảo thông qua Bản thảo Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 – Những ký ức không quên” tập 2

Cập nhật 31/10/2023, 17:10:40

Chiều nay (31/10), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức Hội thảo thông qua Bản thảo Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 – Những ký ức không quên” tập 2. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Biên tập Hồi ký chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo có các đại biểu là nhân chứng lịch sử đã từng sống, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Bản dự thảo “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 – Những ký ức không quên” – tập 2 có kết cấu 3 phần, gồm 56 bài viết về các tập thể, cá nhân đã từng trực tiếp công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang). Tại Hội thảo, với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm cao, các đại biểu và các nhân chứng lịch sử đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến đối với bản thảo như kết cấu, bố cục bản thảo, ảnh trang bìa, ảnh lồng ghép với các bài viết; đánh giá, nhận xét về tiêu đề, nội dung, cách bố trí thứ tự của các bài viết…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Biên tập Hồi ký nhấn mạnh, đây là lần lấy ý kiến cuối cùng để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoàn thiện dự thảo và tiến hành in ấn, phát hành Hồi ký tập 2 trong tháng 12.2023. Trước đó, vào năm 2020, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức biên soạn tập sách “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 – Những ký ức không quên” – tập 1 và đã xuất bản vào tháng 12.2021. Với những giá trị lịch sử quan trọng, quyển hồi ký tập 1 đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo độc giả trong và ngoài tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục tổ chức biên soạn ấn phẩm tập 2 với mục đích tiếp tục giới thiệu khái quát một số hoạt động của các cơ quan, đơn vị cùng với những sự kiện, ký ức, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã từng sống, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Khu căn cứ địa cách mạng Khu 10 của tỉnh trong những năm tháng đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào; đồng thời cung cấp tư liệu sinh động để khai thác, phát triển điểm du lịch di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10, thu hút khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về cảnh quan, lịch sử địa bàn đứng chân của Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đầu não của tỉnh Gia Lai trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử, việc biên soạn và xuất bản Hồi ký “Căn cứ địa cách mạng Khu 10 – Những ký ức không quên” là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, của tỉnh Gia Lai đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng như hiện nay./.

Ngô Thanh – Huy Toàn.

Trả lời