Hội thảo phát triển hồ tiêu bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về xuất khẩu

Cập nhật 18/2/2022, 10:02:02

Vừa qua, tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa đã diễn ra Chương trình Hội thảo tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về phát triển cây hồ tiêu bền vững.
Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai,  một số doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành hồ tiêu và đại diện nông dân trồng tiêu trên địa bàn tỉnh. 

 Hội thảo nhận được nhiều ý kiến tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã xoay quanh một số vấn đề liên quan đến tính cấp thiết về phát triển hồ tiêu bền vững. Hiện nay Việt Nam là một trong bốn nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 90% thương mại toàn cầu, trong đó sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam chiếm khoảng 50% lượng tiêu thụ toàn cầu. Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu sẽ tăng từ 2-3%/năm sau năm 2030, có thể đạt mức 1 triệu tấn vào năm 2050. Để giữ được vị thế như hiện nay trong khi thị trường tiêu thụ hồ tiêu trên thế giới ngày càng đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm, các ý kiến tham gia tại hội thảo đều có chung quan điểm, vấn đề đặt ra cho ngành hồ tiêu Việt Nam là cần phải có chiến lược cải tiến sâu rộng cả về tổ chức nông dân, kỹ thuật canh tác đến chế biến và marketing. Để phát triển hồ tiêu bền vững thì việc thay đổi phải bắt đầu từ nông dân về thói quen canh tác, cùng với đó là các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đối với tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết đã có những định hướng, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh, từ đó có thể nắm bắt tốt các cơ hội về nhu cầu xuất khẩu hồ tiêu dự báo sẽ tăng trong thời gian tới.

Hồng Uyên, Minh Vũ

Trả lời