“Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch cộng đồng cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai”- đó là nội dung của Hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức trong sáng nay(08.12) tại TP. Pleiku. Tham dự Hội thảo có đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện ngành văn hóa các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân tham gia làm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Các đại biểu dự Hội thảo nghe các tham luận:Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Bahnar huyện Kbang; một số vấn đề về phát triển mô hình du lịch cộng đồng phù hợp với vùng đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai; giải pháp phát huy giá trị cộng đồng trong phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai;vai trò của công tác đào tạo, nâng cao nhận thức của người dân bản địa trong phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Gia Lai…
Cùng với những tham luận nêu bật tiềm năng, kiến nghị giải pháp phù hợp, tại Hội thảo còn có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, đánh giá, phản ánh đúng, thực chất việc phát triển du lịch cộng đồng ở Gia Lai hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn đang được đặt ra, như: Thiếu quy hoạch chi tiết, thiếu homstay đạt chuẩn, chưa xác lập được hình thức tổ chức làm du lịch cộng đồng và lợi ích giữa các bên tham gia, duy chỉ có điểm sáng là Làng Du lịch cộng đồng Mơ H’ra – Đáp ở huyện Kbang đã được hỗ trợ đầu tư bài bản, đảm bảo các tiêu chí phát triển, các địa phương có thể tham khảo để vận dụng vào thực tiễn…

Hội thảo cũng đã chỉ ra: Loại hình du lịch cộng đồng ở Gia Lai đến nay mới chỉ khởi điểm, chưa có sự đầu tư tương xứng về nhân, vật lực. Do đó, cần có sự quyết tâm của các cấp, ngành, người dân nhiều hơn nữa và cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, kết nối thị trường… mới đưa loại hình du lịch này phát triển tương xứng với tiềm năng, tạo thêm sinh kế cho người dân bản địa, góp phần đưa “ngành công nghiệp không khói” của Gia Lai phát triển./.
Song Nguyễn – Bá Bính